Dự án triệu đô nợ tiền thuê đất của hàng trăm hộ dân

25/10/2019 - 18:59

PNO - Sau khi thuê đất, Công ty TNHH Globe Farm đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà xưởng.

Gần chục năm trước, dự án trồng chuối xuất khẩu do Công ty TNHH Globe Farm (Hàn Quốc) đầu tư với số vốn gần 4 triệu USD được thực hiện tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Để thực hiện dự án có quy mô 100.000 tấn/năm này, thông qua hợp tác xã Viên Thành, tháng 6/2010, Công ty TNHH Globe Farm đã ký hợp đồng thuê gần 50ha đất của gần 800 hộ dân xã Viên Thành với giá 600 USD/ha/năm.

Du an trieu do no tien thue dat cua hang tram ho dan
Hàng chục ha đất hoa màu và trồng lúa của người dân được thuê để thực hiện dự án trồng chuối xuất khẩu, nay thành nơi chăn bò 

Sau khi thuê đất, Công ty TNHH Globe Farm đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà xưởng, khu vực treo chuối, sơ chế chuối xuất khẩu và nhập mô chuối từ Philippines để ươm và trồng 140.000 cây giống theo chương trình ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2016, doanh nghiệp này rút người đi hết. Cánh đồng chuối rộng mênh mông dần rơi vào cảnh hoang hóa, thành nơi chăn thả trâu bò trong khi người dân không có đất để sản xuất và cũng không thu được tiền cho thuê đất từ doanh nghiệp. 

Du an trieu do no tien thue dat cua hang tram ho dan
Người dân  tận dụng khu đất trống làm nơi nuôi trâu bò

Mới đây, Công ty TNHH Globe Farm bất ngờ có đơn gửi chính quyền địa phương xin nợ tiền thuê đất để thanh lý hợp đồng.

Du an trieu do no tien thue dat cua hang tram ho dan
Các công trình xuống cấp, hư hỏng nặng
Du an trieu do no tien thue dat cua hang tram ho dan
Khu nhà ở của công nhân nay chỉ còn trơ lại những bức tường loang lổ

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI