Đốt pháo, thiếu niên 13 tuổi cháy đen vùng mặt, nguy cơ mù

28/01/2026 - 18:26

PNO - Theo lời gia đình, bệnh nhi đặt mua pháo trên mạng rồi đem về nhà đốt, hậu quả sau nổ pháo vô cùng nghiêm trọng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho một nam bệnh nhi (13 tuổi, ở TPHCM) bị chấn thương vùng mặt nghiêm trọng do pháo nổ.

Theo điều tra bệnh sử, người thân của bệnh nhi nói em tự đặt mua pháo trên mạng về chơi, trong khi đốt xảy ra tai nạn phỏng. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận chấn thương của em vô cùng nghiêm trọng, bỏng nặng vùng mặt với nhiều mảng hoại tử da. Đặc biệt, cả hai mắt của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng, rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, ảnh Phạm An
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Phạm An

Hiện tại, em phải nhập viện, các bác sĩ đang theo dõi sát và điều trị chuyên sâu, khả năng phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật trong thời gian tới.

Theo các bác sĩ, pháo nổ không còn là tai nạn hiếm gặp, nhất là trước, trong các dịp lễ, tết, khi pháo nổ tự chế hoặc pháo mua trôi nổi được sử dụng trong gia đình.

Một viên pháo dù kích thước nhỏ nhưng chỉ cần một phút bất cẩn, khi bị nổ trúng có thể để lại hậu quả suốt đời cho trẻ.

Theo đó, pháo gây bỏng nhiệt, bỏng hóa chất vùng mặt, cổ, tay và chân. Sức ép từ vụ nổ khiến người bị nạn rách da, gãy xương vùng hàm mặt, chấn thương mắt, vỡ nhãn cầu, mù lòa… Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu tổn thương lan rộng hoặc nhiễm trùng nặng.

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ chưa có nhận thức nguy hiểm, khả năng tự bảo vệ, phản xạ chậm, nên mức độ tổn thương thường nặng hơn người lớn. Vì vậy, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào.

Song song đó, người lớn cần giáo dục cho trẻ hiểu và chủ động không mua pháo trôi nổi, pháo đặt trên mạng, nhất là dịp tết sắp tới.

Khi xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, thời gian cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng cho trẻ. Chính vì vậy, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà, cần sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối, nước sạch. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất càng sớm càng tốt.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI