Liên tiếp nhiều trẻ nhập viện vì pháo nổ
Vừa thi xong học kỳ, em T.T.P. (13 tuổi, ở xã Phước Thái, TPHCM) được gia đình cho tự do vui chơi. Trong khi em và các bạn lướt mạng thì thấy pháo nổ được rao bán nên bàn nhau hùn tiền được 500.000 đồng, rồi mua pháo về đốt chơi.
 |
| Bác sĩ Ngô Hồng Phúc - Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - thăm khám cho em P. bị tai nạn pháo nổ |
P. kể lại: “Em và 1 người bạn trực tiếp đốt pháo. Khi em vừa ngồi xuống châm lửa, quả pháo bất ngờ nổ, em không kịp làm gì, chỉ thấy nóng kinh khủng ở mặt, tóc cũng bị cháy hết. Quá nóng, em chạy đi tìm nước rửa mặt một lúc vẫn không hết nên chạy về kêu cha chở đi bệnh viện”.
Thấy gương mặt của con phồng rộp, anh T.V.T. - cha của em P. - vội vàng chở con đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy vết thương quá nặng nên sơ cứu rồi chuyển em đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Anh T. cho biết: “Cách tai nạn mấy ngày, tôi có nghe con trai bàn về làm pháo nên đã ngăn cản, không ngờ các bé không làm mà đi mua về đốt, dẫn đến tai nạn”.
Thấy có người hướng dẫn chế pháo chơi tết, một thiếu niên 15 tuổi (ở xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tìm mua nguyên liệu rồi tự chế pháo tại nhà. Bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, hậu quả 2 bàn tay và mắt phải của em bị chấn thương nặng. Sau tai nạn, em được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai điều trị.
Tại đây, các bác sĩ ghi nhận 2 bàn tay của bệnh nhi bị dập nát, nhiều vết thương bỏng sâu vùng đầu, mặt. Bác sĩ tiên lượng em phải đối mặt với di chứng tàn phế, thậm chí nguy cơ mù mắt phải rất cao, do hóc mắt bị chấn thương quá nặng.
Trước đó, em L.B.K. (12 tuổi, ở phường Thuận An, TPHCM) tìm cách chế pháo theo 1 video trên Tiktok hướng dẫn. Sau đó, em đặt mua nguyên liệu làm pháo. Khi trộn bột KCl3, Na, S… thì nguyên liệu phát nổ. Hậu quả, bàn tay trái của em K. dập nát, chảy nhiều máu, được đưa đến Bệnh viện An Nhơn cấp cứu. Tuy nhiên, em rơi vào sốc đa chấn thương, tổn thương đầu, mặt, ngực, bụng, bìu, tầng sinh môn, phỏng kết mạc, rách giác mạc mắt 2 bên, vết thương phỏng độ 2, trên 40% diện tích cơ thể.
Em được đưa lên tuyến trên điều trị. Để cấp cứu em K., ê kíp bác sĩ buộc phải tháo khớp cổ bàn tay trái, khâu giác mạc mắt, cắt lọc các vết thương khác và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị tiếp.
Tuy các bệnh nhi đã qua nguy hiểm, nhưng phải hứng chịu tổn thương nặng nề, cũng như các cuộc phẫu thuật kéo dài. Chưa kể đến nguy cơ tàn phế, sẹo xấu sau khi lành bệnh, gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, học tập trong tương lai.
Ảnh hưởng lớn đến phát triển tâm lý, sinh hoạt
Bác sĩ Ngô Hồng Phúc - Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết, hầu như năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận trẻ bị tai nạn liên quan đến pháo nổ, nhất là thời điểm cận tết. Trong tuần qua, bệnh viện đã cấp cứu 2 trường hợp trẻ bị nổ pháo. “Giai đoạn này năm 2025, trung bình khoa tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ em bị tai nạn rất nặng do pháo. Nhiều trẻ bị dập nát bàn tay, phỏng rộng trên cơ thể nhất là vùng đầu, mặt, cổ, tàn phế vĩnh viễn. Thậm chí, vết thương phỏng co kéo phải phẫu thuật nhiều lần suốt thời gian dài rất tội nghiệp” - ông chia sẻ.
Theo bác sĩ Ngô Hồng Phúc, trẻ em từ 10-15 tuổi thường hay tò mò, thích khám phá, tìm kiếm trò chơi cảm giác mạnh, thích thử nghiệm cái mới lạ. Trong đó có chế tạo pháo nổ với các chất dễ kiếm, các video hướng dẫn cách tự chế pháo nổ đang đầy rẫy trên mạng. Còn cha mẹ bận rộn và thấy con đã lớn nên cũng ít giám sát, cho trẻ chủ động vui chơi. Tuy nhiên, trẻ chưa ý thức hết được nguy hiểm, nhất là với pháo nổ. Dù mua pháo về đốt hay tự chế pháo, một khi tai nạn xảy ra hậu quả rất khó lường.
Ngoài phỏng do nhiệt độ cao, sức ép mạnh khi pháo nổ khiến nạn nhân bị dập nát tay, tổn thương mắt, thậm chí chấn thương sọ não. Đây là một trong những nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng thường gia tăng vào thời điểm cận tết Nguyên đán.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Quế Trinh - Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - vết thương phỏng do hỏa khí thường rất sâu, mức độ tàn phá vô cùng nặng nề. Sau tai nạn, trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý và sinh hoạt của các nạn nhân, cũng như gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Bác sĩ lưu ý, khi xảy ra tai nạn phỏng, cần nhanh chóng dập lửa, đưa bệnh nhân ra khỏi hiện trường, đánh giá mức độ thương tổn, sơ cứu bằng cách làm mát vùng bị phỏng bằng nước sạch trong khoảng 15 đến 20 phút, che phủ nhẹ vết thương bằng gạc sạch. Nếu vết thương phỏng sâu chảy máu, cần băng ép cầm máu ban đầu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Tuyệt đối không làm theo các phương pháp, bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng như đắp lá, lòng trắng trứng, kem đánh răng… sẽ làm nặng thêm tình trạng vết phỏng, nhất là nhiễm trùng, bội nhiễm.
Cách nào hướng dẫn trẻ tránh xa pháo? Trong thời đại công nghệ hiện nay, cha mẹ rất khó cấm cản trẻ trước trò chơi nguy hiểm này. Bởi đa số trẻ có điện thoại, laptop riêng chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng, hay các gian hàng trực tuyến, trẻ có thể dễ dàng mua nguyên liệu và học cách chế tạo pháo. Trong khi đó vẫn có những nơi sản xuất, tàng trữ nguyên liệu chế tạo pháo như bột que diêm (lưu huỳnh), các học sinh dễ dàng mua được để thực hiện thí nghiệm nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, dù bận rộn đến đâu, các bậc phụ huynh cũng nên quan sát, hướng dẫn, nhắc nhở con em mình không được bắt chước các hành động chế pháo, đốt pháo trên mạng. Cần dẫn chứng cụ thể các trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong quá trình lén lút chế tạo để trẻ hiểu sự nguy hiểm của pháo, có thể gây tổn hại sức khỏe, tính mạng của trẻ. Trong giai đoạn cận tết và trước kỳ nghỉ tết, nhà trường, hội phụ huynh học sinh cần tổ chức các buổi phổ biến pháp luật về chỉ thị cấm pháo nổ. Tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành quy định của nhà trường, pháp luật, không chủ động hoặc rủ rê bạn bè tự chế, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ. “Chỉ khi trẻ hiểu được sự nguy hiểm của pháo nói riêng cũng như đồ vật cháy nổ nói chung, trẻ sẽ tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm” - bác sĩ Ngô Hồng Phúc nói. |
Phạm An