Vỡ thủy tinh thể vì đứng quay clip pháo nổ

26/01/2026 - 16:24

PNO - Đang đứng xem và quay clip pháo nổ, người đàn ông 30 tuổi bị pháo văng trúng mắt, vỡ thủy tinh thể.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân gặp tai nạn pháo nổ - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân gặp tai nạn pháo nổ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt rất nặng do pháo nổ, trong đó không ít bệnh nhân đứng trước nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Một trong những trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 30 tuổi (ở Bắc Ninh). Người này bị pháo văng trúng mắt khi đứng xem và quay clip pháo nổ, dù cách bánh pháo gần 10m. Kết quả thăm khám cho thấy mắt trái bị đứt chân mống mắt, xuất huyết nội nhãn, vỡ thể thủy tinh, hiện không còn thị lực.

Trường hợp khác là bệnh nhân 21 tuổi (ở Thái Nguyên), có hoàn cảnh đặc biệt, bị câm điếc bẩm sinh. Do tò mò xem chế pháo, pháo phát nổ khiến bệnh nhân bỏng toàn thân và tổn thương nặng cả hai mắt, đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn cả hai mắt.

Bệnh viện cũng tiếp nhận một học sinh lớp 9 (15 tuổi, ở Hải Phòng), bị pháo nổ văng vào mắt trái khi đốt pháo cùng bạn bè. Bệnh nhân bị rách xé nhãn cầu, thị lực mắt trái chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,1m.

Ngoài ra, một nam bệnh nhân 37 tuổi (ở Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bỏng cả hai mắt do pháo, trong đó mắt trái chấn thương nặng, thị lực chỉ còn bóng bàn tay ở 0,2m.

Bệnh viện Mắt Trung ương cho hay, thời gian qua còn ghi nhận nhiều trường hợp khác bị bỏng mắt, vỡ thể thủy tinh, dị vật nội nhãn, kèm theo cụt chi hoặc bỏng nặng toàn thân do pháo và pháo hoa.

Các bác sĩ cho biết, mỗi dịp cận Tết, số ca chấn thương mắt do pháo tăng mạnh, để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự chế, không đốt và không đứng xem pháo nổ; trẻ em tuyệt đối không tiếp xúc với pháo dưới mọi hình thức; tránh xa khu vực pháo nổ vài chục mét. Khi bị chấn thương mắt, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa, không tự ý xử trí tại nhà.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI