Đồng Nai cách ly người làm căn cước công dân sau khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19

05/05/2021 - 07:29

PNO - Sau khi điều tra, truy vết các ca F1, F2 ngay trong đêm 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã làm việc với UBND TP. Long Khánh đề xuất một số phương án ngăn chặn dịch.

 

Sáng 5/5, tiến sĩ - bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho hay vừa chuyển 1 ca dương tính với COVID-19 vào Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai chữa trị (Bộ Y tế chưa công bố ca bệnh) và 23 trường hợp là F1 của bệnh nhân vào cách ly tập trung tại Long Khánh.

Bệnh nhân tên B.T.T. (sinh năm 1977, thường trú tại phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh), làm việc tại quán bar New Phương Đông (20 Đống Đa, P.Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp.

- Lúc 0g - 1g ngày 28/4, bệnh nhân 2.982 cùng một người bạn tên Đ.T.T. (sinh năm 1993) đến quán bar New Phương Đông và chị có tiếp xúc với chị Đ.T.T.

- Từ ngày 28 - 29/4, chị T. làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông, (từ 19g - 3g sáng hôm sau); ngoài thời gian làm việc, chị không đi đâu khác, chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. 

- Ngày 30/4, chị T. đi tắm biển tại bãi biển Mân Thái, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng sau đó về nhà ngủ. 17g cùng ngày, chị đến nhà ông Phạm Đức Hiền (ở P. Hải Hồ, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng); 19g, chị đến quán bar làm việc bình thường đến 3gh sáng1/5.

- Từ ngày 1 - 2/5, chị làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông; chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc.

- Ngày 3/5, chị ra sân bay Đà Nẵng bằng xe ô tô Grab (đang tiếp tục xác minh); 9g30 chị lên chuyến bay VN113, số ghế 18, về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10g30 – 11g, rồi bắt xe taxi Vinasun số 1009 đến bến xe Cúc Phương (97 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Q.5, TPHCM) để chuẩn bị về Đồng Nai.

    + Từ 11g đến 12g, chị ngồi đợi tại phòng chờ bến xe Cúc Phương, trong quá trình ngồi đợi có đeo khẩu trang.

    + Từ 12g đến 13g30, chị đi từ bến xe khách Cúc Phương đến TP. Long Khánh (Bến xe Cúc Phương tại Long Khánh, địa chỉ: 28 Nguyễn Du, Xuân An, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai); khoảng 13g30, em trai ra đón bằng xe ô tô riêng về nhà tại đường Ngô Quyền, P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh.

    +Từ 18g - 19g, chị tự lái ô tô riêng đến quán Hương Lan (số 50 đường Trần Phú, phường Xuân An, thành phố Long Khánh) ăn bánh cuốn, đi cùng cháu là B.M.Q. (sinh năm 2010). Tại đây, chị gặp chị Đ. T. K. C., cùng ăn bánh cuốn và ngồi đối diện.

    + Lúc 20g30, chị T. đến trụ sở khu phố 2 (đường Phạm Lạc, P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh) làm căn cước công dân. Trong quá trình chờ làm căn cước công dân có đeo khẩu trang thường xuyên và không tiếp xúc với ai.

    + Vào lúc 20g30 -21g, khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay thì nhận được tin báo người bạn đi cùng với bệnh nhân COVID-19 thứ 2.982 bị cách ly tập trung (ca F1), nên chị vội khai báo y tế với Trạm Y tế P. Xuân Thanh và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà và tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

- Sáng 4/5, nhân viên Trạm Y tế P. Xuân Thanh và Trung tâm Y tế TP. Long Khánh đến nhà điều tra và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. UBND phường Xuân Thanh đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với chị B.T.T và phân công lực lượng giám sát tại nhà chị Bùi Thị Thái (số 242 Ngô Quyền, P. Xuân Thanh). Tới 20g cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Dù Bộ Y tế chưa công bố ca bệnh nhưng ngành Y tế Đồng Nai đã chuyển chị T. vào Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai lúc 00 giờ 30 ngày 5/5 để tiếp tục cách ly, điều trị. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. 

Ngoài ra, Đồng Nai cách ly y tế tập trung đối với 23 trường hợp F1 đã điều tra được tại cơ sở cách ly tập trung TP. Long Khánh và các trường hợp F2 tiếp xúc gần sau khi được điều tra, truy vết. 

Sau khi điều tra, truy vết các ca F1, F2 ngay trong đêm 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đã làm việc với UBND TP. Long Khánh đề xuất một số phương án ngăn chặn dịch ngay. Cụ thể, phong tỏa 1 bên đường Ngô Quyền; khoảng 50m tính từ nhà chị T. sang 2 bên (khoảng 20 hộ dân); dừng hoạt động trường Tiểu học Lê văn Tám đến hết tuần này và phun khử trùng 2 lần; cách ly tại nhà 14 ngày đối với học sinh và giáo viên dạy lớp có ca F1 tiếp xúc gần; rà soát trong học sinh và giáo viên xác định F2 tiếp xúc gần để cách ly; Đóng cửa quán ăn, cách ly tập trung 4 người phục vụ quán; Cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Cúc Phương; Dừng điểm làm căn cước công dân, khử trùng 2 lần; cách ly tập trung các cán bộ phục vụ làm căn cước công dân; Tiếp tục điều tra 119 người làm căn cước công dân, xác định người tiếp xúc gần cho cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. 

Cũng ngay trong đêm 4/5, ngành Y tế đã chuyển toàn bộ các ca F1 vào khu cách ly tập trung. Bác sĩ Vũ đánh giá, nhiều khả năng sẽ xuất hiện ca dương tính tiếp theo trong số các đối tượng F1 đã chuyển cách ly tập trung và các trường hợp F2 tiếp xúc gần. Do đó, ngành Y tế sẽ thực hiện xét nghiệm bổ sung giữa kỳ đối với tất cả các trường hợp F1 và F2 tiếp xúc gần. 

Gia Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI