Đón 16 triệu triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới

01/12/2019 - 11:29

PNO - Du lịch Việt Nam tạo ra kỷ lục mới khi đón tiếp hơn 16 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng qua, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục thống kê, Việt Nam đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 11, tăng 11,8% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số khách quốc tế đến nước ta trong 11 tháng đạt gần 16,3 triệu lượt người.

Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng ước đạt 649.000 tỷ đồng, tăng 16,3%.

Don 16 trieu trieu luot khach quoc te, du lich Viet Nam lap ky luc moi
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức 16,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2019

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 13 triệu lượt, chiếm gần 80%, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; bằng đường bộ đạt 3 triệu lượt, tăng hơn 21%; bằng đường biển tăng gần 14%.

Khách quốc tế đến từ thị trường châu Á vẫn chiếm đa số, gần 13 triệu lượt, tăng hơn 18%. Khách đến từ châu Âu đạt gần 2 triệu lượt, tăng 6,3%. Khách đến từ châu Mỹ đạt gần 900 nghìn lượt, tăng 7,4%, chủ yếu đến từ Mỹ. Khách đến từ châu Đại Dương đạt gần 400 nghìn lượt, giảm 1%. Khách từ châu Phi đạt gần 43 nghìn lượt, tăng hơn 12%.

Trong 11 tháng qua, lượng khách nội địa là 78,5 triệu lượt, ước đạt 92,3% kế hoạch năm. Các công ty lữ hành cho biết đây cũng là thời điểm họ đưa ra những gói kích cầu dịp cuối năm để phục vụ khách du lịch trong nước, tham dự một số lễ hội như festival hoa Đà Lạt...

Mục tiêu ngành du lịch đặt ra trong năm 2019 sẽ đón từ 17,5 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 700.000 tỷ đồng.

Như vậy với con số 649.000/700.000 tỷ đồng một con số khá khả quan cho mục tiêu của toàn ngành, khả năng cao sẽ đạt được vì hiện vẫn là thời gian cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam. Năm 2018, lượng khách quốc tế đến nước ta là 15,5 triệu lượt

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI