PNO - Tôi không biết rõ thực hư câu chuyện của T.X. thế nào, nhưng thường những cô gái rơi vào hoàn cảnh ấy đều chọn im lặng. Bởi nói ra, đa phần người ta sẽ chỉ trích các cô hư hỏng.
| Chia sẻ bài viết: |
Hà Lê 05-01-2020 10:13:21
Tôi có viết 1 comment rằng rất nhiều đàn ông VN luôn bênh nhau đổ lỗi cho phụ nữ với bằng chứng, minh họa... và được bạn khác hưởng ứng, nhưng bây giờ đã biến mất. Phải chăng 1 BTV thứ 2 là đàn ông khó chịu khi vào đọc đã xóa đi? Nếu đúng vậy thì không nên để tên là báo Phụ Nữ nữa, khi mà người ta nói đúng sự thật (ngay tựa đề bài báo cũng xác nhận sự thật này) để bênh vực phụ nữ lại bị người dùng cái quyền mình được trao (là BTV) để hủy bỏ theo ý thích phân biệt giới tính của mình.
Nhân tiện nói thêm, từ khi báo PNO thay đổi giao diện và cách post comment, tôi thấy rất bất tiện cho độc giả. Thêm phần nhập mã để xác định cũng là tốt, nhưng trước đây tôi phải nhập mấy lần, chính xác đúng mã cả chữ và số mà máy vẫn báo là mã chưa chính xác, làm tôi rất bực và đã có lần quyết định... bỏ kg thèm gởi đi nữa. Tôi tin tôi kg phải là trường hợp duy nhất và nếu mọi người khác cũng suy nghĩ như tôi thì số comment (vốn đã ít như tôi theo dõi lâu nay) chắc sẽ giảm đi nhiều. Đó là suy nghĩ thành thật góp ý cho PNO, nếu làm người đọc thấy khó chịu thì... thôi.
Bí quyết phác họa một tuổi già an nhiên, viên mãn của chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai sẽ đem đến cho độc giả nhiều điều bổ ích.
Diễn viên Phi Ngọc Ánh bị chồng cũ bạo hành đang tạo tranh luận dữ dội, không chỉ vì tính chất bạo lực còn là hành xử đặc biệt của chị.
Đằng sau câu 'Ba ơi đừng nhậu nữa' là nỗi lo lắng, là yêu thương vô điều kiện. Tình thương đó đủ sức kéo người cha dừng lại trước cám dỗ.
Với Gen Z, hạnh phúc là cá tính và trải nghiệm; với thế hệ trước, hạnh phúc là trách nhiệm và sự vẹn toàn.
Trầm cảm sau sinh ở đàn ông thường được che lấp bằng sự mạnh mẽ, nhưng khi bộc phát, hậu quả rất nặng nề
Làm sao để nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi song hành tiến trình già hóa dân số?
Ứng dụng Locket xuất hiện như một sự lựa chọn đưa người dùng trở lại những kết nối thật trong thế giới ảo.
Ngay khi vừa cùng đồng đội U14 Hà Nội ghi bàn, cầu thủ Lý Trung Hiếu liền giơ tấm áo để lộ dòng chữ “Xin cha bỏ bia”.
“Một triệu bước đi vì trường học của bạn" là một sáng kiến quốc gia tại Hungary nhằm khuyến khích mọi người vận động thể chất.
Khi tình yêu được đặt ngang với sự tôn trọng thì những đứa con mới dám nghĩ đến việc sinh một đứa trẻ để yêu thương, chứ không phải để nối dõi.
Từ cha, tôi hiểu rằng tình yêu đôi khi không cần nói thành lời - chỉ cần nhìn cách một người sống, ta cũng đủ biết họ thương ta đến nhường nào.
Việc xây dựng một gia đình hỗn hợp - nơi có sự hiện diện của con riêng, con chung - là một hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng ý nghĩa.
Thủ phạm bạo hành trẻ em có thể là người thân: cha ruột, mẹ ruột, cha dượng, mẹ kế… - những người có trách nhiệm yêu thương và che chở trẻ.
Tình trạng “rổ rá cạp lại” khiến nhiều đứa trẻ lớn lên bên cạnh cha dượng, mẹ kế. Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ nhạy cảm này?
Ngồi cạnh nhau cả buổi không nói câu nào. Có cách gì để vợ chồng không thờ ơ lạnh nhạt với nhau?
Những ngày mưa gió, họ là những người dù đi đâu, bươn chải trong phiên chợ nào cũng chỉ muốn mua nhanh, bán nhanh để chạy vội về nhà.
Một đồng tiền thưởng có thể khiến trẻ cười vài phút. Nhưng một ánh nhìn tự hào, một lời “Ba mẹ tin con làm được” có thể theo trẻ đến suốt đời.
Bao nhiêu tuổi con cái cũng cần cha mẹ. Đừng để con phải đứng bên rìa cuộc sống của đấng sinh thành.