Đình chỉ hoạt động trường mầm non có cô giáo bị tố dùng vật nhọn đâm trẻ

12/11/2019 - 15:42

PNO - Điều tra vụ giáo viên trường mầm non tư thục Mai Vàng bị tố dùng vật nhọn đâm vào tay trẻ, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này hoạt động không phép nên đã ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Liên quan đến vụ việc một giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị tố trừng phạt một bé trai 5 tuổi bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay, ngày 12/11, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, các cơ quan chức năng huyện Chơn Thành đã ra quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Mai Vàng vì cơ sở này hoạt động không phép.

Dinh chi hoat dong truong mam non co co giao bi to dung vat nhon dam tre
Trường mầm non Mai Vàng bị đình chỉ hoạt động vì chưa được cấp phép

Theo Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Phước, sau vụ việc giáo viên của trường Mần non tư thục Mai Vàng bị tố dùng vật nhọn đâm trẻ 5 tuổi, UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Phước, song song với việc chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Phước cũng cử đoàn thanh tra xuống làm việc trực tiếp, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin đến báo chí.

Clip trường mầm non Mai Vàng bị dừng hoạt động vì chưa được cấp phép

Trước đó, ngày 7/11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip cháu bé L.G.B, 5 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, nghi bị cô giáo tên H của Trường mầm non tư thục Mai Vàng dùng vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. 

Theo người nhà cháu B, khi biết sự việc, hỏi thì cô giải thích do cháu quậy nên mới làm vậy, cô giáo cũng đã nhận lỗi và hứa sửa sai nên gia đình đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, do cháu hiếu động nên nhà trường cho cháu nghỉ.

Cô H. thấy cháu bị cho nghỉ học nên trong ngày cuối cùng cháu học tại trường cô đã cắt móng tay cho cháu B. nhưng cô cắt ngắn quá khiến 10 đầu ngón tay của cháu B. rướm máu.

Thông tin sau khi được đăng tải lên mạng xã hội facebook đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ, đa số bình luận đều lên án hành vi của cô giáo tên H.

Đến chiều 8/11, cháu L.G.B đã được gia đình đưa đi giám định thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI