Làm rõ thông tin một cô giáo mầm non bị tố dùng vật nhọn đâm vào tay bé trai 5 tuổi

09/11/2019 - 12:06

PNO - Một giáo viên mầm non bị đăng clip tố cáo trừng phạt trẻ bằng cách dùng vật nhọn đâm vào tay học trò. Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và phụ huynh học sinh.

Hai ngày qua, mạng xã hội facebook chia sẻ một clip được cho là của một phụ huynh đăng tải tố cáo một giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trừng phạt một bé trai trường mầm non bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay.

Sự việc nhanh chóng được dư luận quan tâm với nhiều bình luận bức xúc trước hành vi của cô giáo.

Lam ro thong tin mot co giao mam non bi to dung vat nhon dam vao tay be trai 5 tuoi
Bé Lương Gia Bảo được cho là bị cô giáo dùng vật nhọn đâm vào tay
Lam ro thong tin mot co giao mam non bi to dung vat nhon dam vao tay be trai 5 tuoi
Móng tay được cho là bị cô cắt ngắn, chạm vào thịt chảy máu của bé Bảo

Cụ thể, trước đó, ngày 7/11, trên mạng xã hội Facebook xôn xao, chia sẻ thông tin cháu bé Lương Gia Bảo, 5 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, nghi bị cô giáo dùng vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, các đầu móng tay tổn thương do cắt móng quá sâu.

Lam ro thong tin mot co giao mam non bi to dung vat nhon dam vao tay be trai 5 tuoi
Bàn tay bé Bảo có nhiều vết thương tố do cô giáo dùng vật nhọn đâm

Theo thông tin từ gia đình, những dấu đỏ trong lòng bàn tay bé Lương Gia Bảo là do cô giáo H, giáo viên của trường, dùng vật nhọn đâm nhằm răn đe các bé còn lại nếu không nghe lời.

Chiều 8/11, Công an huyện Chơn Thành đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường mầm non tư thục Mai Vàng, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành để nắm thông tin, làm rõ sự việc chị Q.A nêu trên Facebook cá nhân.

Chị Q.A - người đăng clip cho biết, Lương Gia Bảo là cháu trai của chị, khi nghe câu chuyện từ gia đình kể lại, chị rất bức xúc nên đã đăng câu chuyện lên Facebook.

Chiều 8/11, cháu Lương Gia Bảo đã được gia đình đưa đi giám định thương tích. Công an huyện Chơn Thành vẫn đang tiếp tục lấy lời khai từ phía gia đình cháu bé, cô giáo H. và nhà trường nơi cháu bé Bảo theo học.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả chính thức của cơ quan chức năng.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI