ĐH Bách Khoa TP.HCM: Tỉ lệ chọi nhiều ngành tăng

18/05/2013 - 20:46

PNO - PNO - Chiều 18/5, Trường Đại học Bách Khoa (thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM) vừa thống kê số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành, nhóm ngành tuyển sinh vào trường năm 2013.

 Năm nay, trường có 15.747 thí sinh đăng ký dự thi vào 16 ngành, nhóm ngành và bậc CĐ. Nhiều ngành “hot” như công nghệ thông tin, môi trường, hóa - thực phẩm - sinh học… có số dự thi đông nên tỉ lệ chọi cao hơn hẳn năm trước.

Cụ thể, nhóm ngành CNTT tuyển 330 chỉ tiêu nhưng có hơn 1.400 thí sinh đăng ký dự thi, tỉ lệ chọi là 4,44 (năm 2012 tỷ lệ này là 3,33); tỉ lệ chọi ở nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học tăng từ 3,72 (2012) lên 6,29 (2013), nhóm ngành môi trường tăng từ 4,01 (2012) lên 6,63 (2013)… Dù có giảm so với năm trước, kiến trúc vẫn là ngành có tỉ lệ cạnh tranh cao nhất: 14, 35 (năm ngoái, ngành này có tỉ lệ chọi lên đến 18,43).

Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI