Đêm Mùng 4 tết, Vũng Tàu, núi Bà Đen đông nghẹt người

25/01/2023 - 21:46

PNO - Đây là 2 địa điểm thu hút rất đông du khách tham quan trong Mùng 4 tết. Từ sáng đến tối, lượng người đổ dồn về đây vẫn chưa giảm.

 

Theo ghi nhận của một số khách du lịch, đến 21g ngày Mùng 4 tết (25/1), biển Vũng Tàu vẫn đông nghẹt người vui chơi dưới biển, trên bờ. Hàng ngàn du khách ngắm cảnh, bày biện thức ăn thưởng thức tại bờ biển.
Một số khách du lịch cho biết, đến 21g Mùng 4 tết (25/1), biển Vũng Tàu vẫn đông nghẹt người vui chơi dưới biển, trên bờ. Hàng ngàn du khách ngắm cảnh, bày biện thức ăn thưởng thức tại bờ biển.
Chiều Mùng 4 tết, xe cộ lưu thông đông đúc trên đường tại Vũng Tàu, đặc biệt khu vực Bãi Sau. Từ chiều Mùng 2 tết, lượng khách du lịch đổ về đây bắt đầu đông đúc.
Chiều Mùng 4 tết, xe cộ lưu thông đông đúc các tuyến đường tại Vũng Tàu, đặc biệt khu vực Bãi Sau. Từ chiều Mùng 2 tết, lượng khách du lịch đổ về đây bắt đầu đông đúc.
Vũng Tàu là điểm đến được ưa chuộng trong dịp tết với người dân tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... vì khoảng cách khá gần chỉ khoảng 80-100km, mất 2-3 giờ đi xe.
Vũng Tàu là điểm đến được ưa chuộng trong dịp tết với người dân tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... vì khoảng cách khá gần chỉ khoảng 80-100km, mất 2-3 giờ đi xe.
Hòn Bà, một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng tại nơi đây thu hút lượng người đến hành hương rất đông, khi thuỷ triều xuống. Vũng Tàu cũng là điểm đến thuận tiện với nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây.
Hòn Bà, một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng, thu hút lượng người đến hành hương rất đông, khi thủy triều xuống. Vũng Tàu cũng là điểm đến thuận tiện với nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây.
Trong một đoạn livestream, chị Huỳnh Xinh cho biết lượng khách du lịch đổ về đây rất đông nên di chuyển rất chậm, kẹt xe. Biển động nên không thể tắm. Chị khuyên mọi người nên cân nhắc khi lựa chọn nơi đây để đến trong những ngày tới. 
Trong một đoạn livestream, chị Huỳnh Xinh cho biết lượng khách du lịch đổ về đây rất đông nên di chuyển rất chậm, kẹt xe. Biển động nên không thể tắm. Chị khuyên mọi người nên cân nhắc khi lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong những ngày tới.
Cùng trong đêm Mùng 4 tết, khu vực Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vẫn đông nghịt người qua lại, tham quan.
Cùng trong đêm Mùng 4 tết, khu vực núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vẫn đông nghịt người qua lại, tham quan. Nhiều người còn mang theo đệm, tấm lót để nằm. Hôm nay cũng là ngày khai hội xuân núi Bà Đen nên lượng khách du lịch đổ về rất đông. 
Chị Tường Vy (sống tại Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết bị kẹt xe mất 5 tiếng. Đến
Chị Tường Vy (sống tại Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết bị kẹt xe mất 5 tiếng. Đến nơi, chị và người thân phải tìm chỗ gửi xe mất thêm 1 tiếng. Tối Mùng 4 tết, tại đây có chương trình văn nghệ nên càng thu hút đông người dân ở lại. 
Các bãi xe đều trong tình trạng đông đúc, phải chờ đợi rất lâu mới có thể gửi xe.
Các bãi xe đều trong tình trạng đông đúc, phải chờ đợi rất lâu mới có thể gửi xe.
Từ sáng sớm, đường đến núi Bà Đen xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 10 km. Một số tài xế xe ôtô cho biết có những đoạn chỉ đi được với vận tốc khoảng 10km/h.
Từ sáng sớm, đường đến núi Bà Đen xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 10km. Một số tài xế xe ô tô cho biết có những đoạn chỉ đi được với vận tốc khoảng 10km/h.
Phần lớn người dân di chuyển bằng cáp treo để lên núi. Vì thế, họ phải xếp hàng dài chờ đợi đến lượt.
Phần lớn người dân di chuyển bằng cáp treo để lên núi. Vì thế, họ phải xếp hàng dài chờ đợi đến lượt.
Quang cảnh bên trong nhà ga cáp treo ghi nhận lượng khách lớn kỷ lục trong ngày Mùng 4 tết.
Quang cảnh bên trong nhà ga cáp treo ghi nhận lượng khách lớn kỷ lục trong Mùng 4 tết.
Nhiều người kiên trì để có thể lên đến đỉnh núi. Tuy nhiên, cũng có người bỏ cuộc, phải chọn địa điểm khác để đến.
Nhiều người kiên trì để có thể lên đến đỉnh núi. Tuy nhiên, cũng có người bỏ cuộc, phải chọn địa điểm khác để đến.
Chị Thuý Nhi cho biết gia đình chị khi đến chân núi phải quay về vì lượng người quá đông, không thể chen chân.
Chị Thúy Nhi cho biết gia đình chị khi đến chân núi phải quay về vì lượng người quá đông, không thể chen chân.

Hà Anh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI