Đề xuất "nhập khẩu" cô dâu Việt, Huyện trưởng tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng Dân chủ

09/02/2026 - 14:14

PNO - Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) cầm quyền vừa ra quyết định khai trừ ông Kim Hee-su - Huyện trưởng huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam) - vì những phát ngôn mang tính xúc phạm nghiêm trọng, xem phụ nữ nước ngoài như món hàng để giải quyết vấn đề dân số.

Ông Kim Hee-su, huyện trưởng huyện Jindo thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
Ông Kim Hee-su, huyện trưởng huyện Jindo thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Ngày 9/2, Hội đồng Tối cao của DPK đã tổ chức một cuộc họp khẩn và bỏ phiếu nhất trí áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ khỏi đảng đối với ông Kim Hee-su.

Người phát ngôn của đảng - ông Park Soo-hyun - xác nhận quyết định này được đưa ra do ông Kim đã có những lời lẽ miệt thị phụ nữ nước ngoài, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Trước đó, tại một cuộc họp thị chính được truyền hình trực tiếp vào ngày 4/2 bàn về vấn đề sáp nhập hành chính giữa Gwangju và Jeonnam, ông Kim Hee-su đã đưa ra một đề xuất gây sốc.

Ông nói: "Khi khu vực Gwangju và Jeonnam sáp nhập, chúng ta nên luật hóa các biện pháp để giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Nếu không hiệu quả, chúng ta nên nhập khẩu các cô gái trẻ từ Việt Nam, Sri Lanka hoặc các quốc gia tương tự để kết hôn với những người đàn ông độc thân ở nông thôn".

Việc sử dụng từ "nhập khẩu" khi nói về con người, đặc biệt là phụ nữ, đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội.

Bà Moon Jeong-bok - thành viên Hội đồng Tối cao Đảng Dân chủ - nhấn mạnh trong cuộc họp kỷ luật: "Con người không phải là đối tượng để nhập khẩu. Bản chất của phát ngôn này còn vượt xa sự thiếu nhạy cảm về giới - đó là hành vi xem con người như đồ vật".

Ngay sau sự việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul đã gửi công văn phản đối đến chính quyền tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo. Tỉnh Jeolla Nam sau đó đã phải gửi lời xin lỗi đến Đại sứ quán, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ đã bị "tổn thương sâu sắc" bởi những lời lẽ "không phù hợp" của ông Kim.

Mặc dù ông Kim Hee-su đã lên tiếng xin lỗi vào ngày hôm sau, giải thích rằng ông chỉ muốn nhấn mạnh các vấn đề cơ cấu và tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng tại địa phương, nhưng lời giải thích này không xoa dịu được dư luận.

Đảng cầm quyền nhận định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc đạo đức, buộc phải xử lý mạnh tay để răn đe.

Linh La (theo Korea Herald, Chosun Biz)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI