Đề nghị tử hình người sản xuất, kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng giả

27/05/2025 - 09:53

PNO - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị mức án cao nhất là tử hình với tội danh sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, đặc biệt là sữa, thực phẩm chức năng.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị tăng nặng hình phạt với người giết thầy thuốc, như với tội danh giết cha mẹ, người nuôi dưỡng
Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị tăng nặng hình phạt với người giết thầy thuốc, như với tội danh giết cha mẹ, người nuôi dưỡng

Sáng 27/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hình sự.

Góp ý vào dự thảo, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) ủng hộ chủ trương miễn án tử hình cho một số tội danh để thể hiện sự nhân đạo, tuy nhiên, tội nào được giảm án thì cần phải xem xét rất kỹ trong dự thảo luật.

Dự thảo quy định, không thi hành án tử hình với người ung thư giai đoạn cuối, người bị HIV giai đoạn đã chuyển sang AIDS. Ông cho rằng, quy định như trên đủ và chặt chẽ, ông đề nghị quy định gộp thành “người mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 123 Bộ Luật hình sự: Người nào giết người thuộc một trường hợp sau đây bị tù 12 – 20 năm, tù chung thân không xét giảm án hoặc tử hình” trong đó có nhóm “giết ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người nuôi dưỡng mình”.

Đại biểu đề nghị bổ sung thêm “thầy thuốc chữa bệnh cho mình”. Bởi theo ông, về mặt đạo lý, xâm phạm thân thể, sức khỏe người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình và người chữa bệnh cho mình là hành vi vô đạo đức như nhau.

Trên thực tế, cán bộ y tế bị đe dọa, đánh đập, tấn công rất nhiều, thậm chí còn bị giết. Vì vậy, cần bổ sung thêm vào luật để cán bộ y tế yên tâm làm việc.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan - ảnh: Media Quốc hội
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan kiến nghị có khung hình phạt cao nhất với sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả- Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM) hết sức băn khoăn đối với việc bỏ hình phạt tử hình (thay bằng chung thân không giảm án) cho các tội danh: tham ô, nhận hối lộ vận chuyển ma túy trái phép, sản xuất kinh doanh thuốc giả.

Theo bà, đây là các tội danh gây hậu quả hết sức nghiêm trọng. Tình hình thực thi pháp luật càng ngày càng khó khăn hơn và lực lượng cơ quan hành pháp đã phải hết sức vất vả để có thể là kìm hãm những tội phạm này và kịp thời xử lý, kịp thời phát hiện.

“Thế thì tại sao chúng ta lại giảm án?”, theo bà đặt câu hỏi và cho rằng, đề xuất này không logic. Bởi theo bà, nếu “nhân văn với tội phạm thì thân nhân của nạn nhân, những người có thể mất mạng vì những tội lỗi này sẽ cảm thấy ra sao?”

Những người vi phạm đều biết rõ hậu quả của hành vi gây ra, nhưng vì lợi ích họ vẫn bất chấp.

Ngoài những tội danh trên, bà đề nghị phải đưa khung hình phạt cao nhất là tử hình với các trường hợp sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả, đặc biệt là sữa và thực phẩm chức năng.

Những sản phẩm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người yếu thế trong xã hội và sức khỏe, niềm tin của toàn dân.

Bà khẳng định, án tử hình không phải là giải pháp duy nhất nhưng góp phần trong việc lập lại trật tự, cho thấy quyết tâm không khoan nhượng và luôn quyết liệt để chống lại các loại tội ác này.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI