Để hàng Việt đến khu dân cư

20/09/2013 - 20:00

PNO - PNO – Ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” tại cộng đồng dân cư năm 2013.

edf40wrjww2tblPage:Content

De hang  Viet  den khu dan cu

Ảnh minh họa: internet 

Đến nay, TP.HCM đã phối hợp tổ chức được 1.402 cuộc tuyên truyền, với 154.220 lượt người dân tham dự, phát hành đến hộ dân 91.200 tờ tin, treo 560 băng rôn.

Ngoài ra, đã có 130 chuyến hàng Việt về các địa bàn vùng xa; có hơn 850 cửa hàng và điểm bán hàng bình ổn giá góp phần đưa hàng Việt lan tỏa đến với cộng đồng dân cư.

Theo nhiều đại biểu, cuộc vận động này đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (DN) sản xuất trong nước, giúp DN có cơ hội mở rộng thị trường, mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng Việt nhiều nơi tổ chức còn mang tính hình thức, thiếu sự đầu tư về chương trình và nội dung, dẫn đến không thu hút được nhiều người dân tham gia.

Để hạn chế những bất cập trên và để hàng Việt chiếm lĩnh thị trường, cũng như đáp ứng được thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng (NTD) trong nước, các ý kiến đều cho rằng: cần phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động dùng hàng Việt, thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng hàng Việt và DN cần tạo ra sản phẩm mới có chất lượng, giá cả phù hợp.

Nhiều đại biểu đề xuất, tại các địa bàn dân cư, ngoài công tác chủ động tuyên truyền, DN nên tặng biếu sản phẩm để người dân dùng thử; DN cần tổ chức đối thoại tại xưởng sản xuất sản phẩm để NTD thấy rõ quy trình sản xuất để họ góp ý cho sản phẩm.

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhập lậu gây khó cho việc tiêu thụ sản phẩm của các DN trong nước; một số mặt hàng sản xuất trong nước chất lượng không ổn định lại có giá cao hơn giá hàng nhập khẩu dẫn đến khâu tuyên truyền ưu tiên dùng hàng Việt gặp khó khăn.

Cẩm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI