Đập đầu ông lão xe ôm, cướp 103 ngàn đồng

25/04/2022 - 13:14

PNO - Để có tiền tiêu xài, một nam thanh niên ở Kiên Giang đã dùng cây đập vào đầu ông lão xe ôm đang nằm ngủ rồi cướp tài sản.

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên mức án 15 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người, cướp tài sản. Nguyễn Văn Thảo còn phải bồi thường cho bị hại số tiền trên 90 triệu đồng.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn L. (61 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), hành nghề chạy xe ôm ở khu vực bến tàu du lịch.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo tại phiên tòa ngày 25/4
Bị cáo Nguyễn Văn Thảo tại phiên tòa ngày 25/4

Theo cáo trạng, vào rạng sáng ngày 13/12/2020, Nguyễn Văn Thảo đi tìm chỗ ngủ thì thấy ông L. đang trùm mền kín đầu, nằm ngủ trên chiếc võng trong một quán cà phê (khu vực bến tàu khách TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Lúc này, Thảo vào nằm võng ở gần đó thì thấy điện thoại di động của ông L. đang sạc pin nên nảy sinh ý định cướp.

Thảo lấy điện thoại của ông L. cất giấu vào túi áo, rồi rút lấy chiếc bóp trong túi quần của ông L. thì bị ông L. phát hiện, la lên. Thảo lấy một khúc cây gần đó đánh vào đầu ông L. làm cho nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Thảo lấy chiếc bóp có 103 ngàn đồng của ông L. rồi bỏ đi đến một bụi cây gần đó ngủ.

Sáng hôm sau, Thảo mang chiếc điện thoại cướp được bán với giá 400.000 đồng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Riêng ông L. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, kết quả giám định thương tật đến 69%.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI