Đạo diễn Xuân Phượng: 'Áo dài cách tân không được chấp nhận sẽ tự biến mất''

20/01/2026 - 20:25

PNO - Với kinh nghiệm trong chặng đường đời gần 100 năm, đạo diễn Xuân Phượng cho rằng sự cách tân thú vị, với cả áo dài. Nhưng sự cách tân nào cũng có chọn lọc.

Đạo diễn Xuân Phượng trong sự kiện diễn ra vào chiều 20/1, tại TPHCM
Đạo diễn Xuân Phượng trong sự kiện diễn ra vào chiều 20/1, tại TPHCM

Áo dài cách tân, câu chuyện tranh luận muôn thuở

Đạo diễn Xuân Phượng là một trong những khách mời đặc biệt tham dự sự kiện tổng kết chặng đường phát triển của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - TPHCM, diễn ra vào chiều 20/1, tại TPHCM. Trong quãng đời gần 100 năm, đạo diễn Xuân Phượng đã gắn bó mật thiết với chiếc áo dài.

Cứ mỗi mùa Tết, áo dài lại trở thành trang phục được hàng triệu người Việt Nam ưa chuộng. Từng năm sẽ có nhiều mẫu áo dài mới được giới thiệu. Trong đó, có những mẫu cách tân, bị phản ứng. Gần đây nhất, một thương hiệu trong nước phải lên tiếng nhận thiếu sót, thu hồi mẫu áo dài bị cho là cách tân phản cảm.

Mẫu áo dài cách tân mang tên Mợ Xuân Trà khiến dư luận phản ứng, buộc thương hiệu phải thu hồi vừa qua
Mẫu áo dài cách tân mang tên Mợ Xuân Trà khiến dư luận phản ứng, buộc thương hiệu phải thu hồi vừa qua

Nêu quan điểm về áo dài cách tân, đạo diễn Xuân Phượng nói: “Thật may mắn là chúng ta có sự cách tân. Sẽ không có gì nhàm chán bằng việc chỉ có một kiểu áo, một cách cắt áo. Cách tân thể hiện sức trẻ, vươn lên, sự thay đổi. Với một người già như tôi sự cách tân càng mang được vẻ đẹp của thời đại”.

Tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng cách tân gây lố lăng, phản cảm, khiến cho người ta thấy không còn là áo dài nữa thì không cần nói, theo thời gian sẽ biến mất. “Khi chúng ta già đi nhưng vẫn nhớ những món ăn ngày còn thơ bé. Chiếc áo dài cũng như vậy thôi, ra đời từ rất lâu, khi sự thay đổi không phù hợp, trái với định nghĩa thông thường sẽ tự biến mất. Hãy yên tâm sự cách tân nào luôn có chọn lọc”, bà chia sẻ.

NTK Chu Thị Hồng Anh cho rằng tuỳ hoàn cảnh thì sự cách tân sẽ được chấp nhận hoặc không. Ở những nơi, sự kiện cần sự nghiêm túc phải duy trì tính di sản của áo dài, làm cho vượt hơn tính đương đại. Còn khi đi chơi, sinh hoạt đời thường thì có thể phá cách. Theo chị không có giới hạn nào cho thời trang cả, tuỳ từng trường hợp mà cân nhắc cho phù hợp.

Đạo diễn Xuân Phượng
Đạo diễn Xuân Phượng cùng bà Phùng Thị Thu Thủy (bìa phải) là Chủ tịch của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - TPHCM

9 năm sống trong rừng không ai nhắc đến áo dài

Đạo diễn Xuân Phượng sinh ra và lớn lên ở Huế, nơi mà những người phụ nữ khi bước ra khỏi nhà đều phải mặc áo dài. Ở những năm tháng đó, người đi bán cá ở chợ, gánh hàng rong đều mặc áo dài. Khi còn đi học, khoảng 15-16 tuổi, bà cũng mặc áo dài như bao nữ sinh.

“Đến năm 1945, khi cuộc cách mạng nổ ra thì lúc đó không thể mặc áo dài được nữa do vướng víu. Mọi người phải buồn bã xếp chiếc áo dài lại. Chúng tôi từng nghĩ có khi vĩnh viễn không được mặc áo dài nữa. Thời đó, chúng tôi hay mặc quần đen và áo cánh. 9 năm sống trong rừng chúng tôi hầu như không nhắc đến áo dài”, đạo diễn Xuân Phượng nhớ lại.

Đạo diễn Xuân Phượng cho biết 9 năm ở chiến trường từng nghĩ có thể không bao giờ được mặc áo dài trở lại
Đạo diễn Xuân Phượng cho biết 9 năm ở chiến trường từng nghĩ có thể không bao giờ được mặc áo dài trở lại

Năm 1975, khi đất nước thống nhất, áo dài trở lại. Sau này áo dài ngày càng đẹp hơn trước. Bà vui mừng lắm vì áo dài không chỉ là trang phục, mảnh vải mà còn tượng trưng cho tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. Sự tồn tại, phát triển của áo dài giúp bà củng cố niềm tin rằng điều gì đẹp, ý nghĩa, đi vào lòng dân tộc sẽ không bao giờ mất đi. “Nếu hỏi tôi áo dài là gì thì tôi có thể nói đó là niềm tự hào, kiêu hãnh của người Việt Nam”, đạo diễn Xuân Phượng nói.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI