Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh

08/08/2025 - 20:42

PNO - Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất được tiên phong triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh theo các chuẩn mực tiên tiến.

Ngày 8/8, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đô thị thông minh - Khung pháp lý và lộ trình triển khai”.

Tọa đàm nhằm mục tiêu tham vấn khung pháp lý, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, lộ trình triển khai và đề xuất thí điểm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Hải Quân cho biết, khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, với quy mô hơn 100.000 sinh viên đang học tập và sinh sống. Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất được tiên phong triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh. Đơn vị đã bắt đầu nghiên cứu và có những bước chuẩn bị ban đầu để hình thành mô hình đô thị thông minh theo các chuẩn mực tiên tiến.

Ông Trương Trung Kiên - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - khẳng định, việc phát triển đô thị thông minh là xu thế tất yếu trong tiến trình hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang hợp nhất với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đó, TPHCM cam kết tăng cường nỗ lực trong việc giải quyết các thách thức đô thị bằng công nghệ, khuyến khích mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh và hiện đại.

Toạ đàm là dịp lắng nghe ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, quy định về xây dựng đô thị thông minh - Ảnh: VNUHCM
Toạ đàm là dịp lắng nghe ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, quy định về xây dựng đô thị thông minh - Ảnh: VNUHCM

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mong muốn lắng nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học về những vấn đề then chốt như: triển khai mô hình đô thị thông minh sau sáp nhập tỉnh, thành và vận hành cơ chế chính quyền 2 cấp; khung pháp lý cần thiết; định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong đô thị và các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đến từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước như Bộ Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, ĐH Thành phố Hồng Kông (CityUHK) và ĐH Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore)... đã trình bày nhiều tham luận xoay quanh vấn đề xây dựng mô hình đô thị thông minh.

Đặc biệt, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Triết (Trường đại học Khoa học tự nhiên) và tiến sĩ Lê Thanh Hòa (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phân tích quy hoạch đô thị thông minh và vai trò của công nghệ trong phát triển đô thị bền vững; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Hội đồng Lý luận Trung ương) trình bày tham luận về mô hình thành phố thông minh gắn với các chỉ số an ninh, an sinh và an toàn.

Các chuyên gia đề xuất lộ trình phát triển đô thị thông minh theo 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 2-3 tỉ USD từ 2025-2030. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng nền tảng với các dự án thí điểm như mô hình thành phố số (Digital Twin) và giao thông thông minh; giai đoạn 2 mở rộng toàn thành phố, hướng đến top 3 ASEAN và 40% GRDP từ kinh tế số; giai đoạn 3 kỳ vọng đưa TPHCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực.

Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị sớm ban hành đề án và khung pháp lý mở để triển khai thí điểm các công nghệ mới, làm cơ sở nhân rộng mô hình đô thị thông minh...

Phát biểu kết luận, ông Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Đại học Quốc gia TPHCM mong muốn phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng mô hình đô thị thông minh.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI