Đà Nẵng khai trừ khỏi đảng 5 cựu giám đốc liên quan "Vũ nhôm"

05/09/2020 - 14:33

PNO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định khai trừ khỏi đảng 5 đảng viên vi phạm kỷ luật trong các vụ án liên quan đến Vũ "nhôm".

Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp thứ 48, cơ quan này đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm kỷ luật.

Cụ thể, khai trừ khỏi đảng đối với:

Ông Trần Phi - đảng viên Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng thuộc Đảng bộ quận Hải Châu, nguyên Tổng giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Đình Thống - đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Ông Nguyễn Công Lang - đảng viên Chi bộ 5, Đảng bộ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng.

Ông Lê Anh Tuấn - đảng viên Chi bộ Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Đà Nẵng thuộc Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty.

Ông Huỳnh Tấn Lộc - đảng viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Phú Mỹ thuộc Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Đây là 5 trong số những người đã bị xét xử trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Thành ủy Đà Nẵng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương
Thành ủy Đà Nẵng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương

Trước đó, ngày 4/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và 583 đảng viên (khiển trách 485, cảnh cáo 77, cách chức 10, khai trừ ra khỏi Đảng 11).

Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 89 đảng viên; kết luận 1 tổ chức đảng và 56 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giám sát 880 tổ chức đảng và 1.296 đảng viên, phát hiện 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên.

Thi hành kỷ luật 112 đảng viên (khiển trách 46, cảnh cáo 24, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 41 trường hợp).

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI