Lần đầu tiên có gian hàng Quốc gia tại ILDEX Vietnam 2026

24/04/2026 - 14:52

PNO - Ngày 24/4, Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức họp báo công bố Triển lãm Quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026).

Lần thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22/5/2026 tại SECC (TPHCM). Sự kiện quy tụ hơn 250 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Đáng chú ý, tại ILDEX Vietnam 2026, gian hàng Quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) lần đầu tiên được thiết lập, quy tụ những doanh nghiệp lớn trong ngành như Dabaco, AVAC, Travetco hay SaigonVet...

Tại buổi họp báo, ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y – nhấn mạnh, ngành chăn nuôi Việt Nam có một vị thế đáng kể trên bản đồ chăn nuôi quốc tế. Trong đó, đàn heo của Việt Nam hiện đứng thứ 5 về tổng đàn và thứ 6 về sản lượng heo toàn cầu, đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới...

Trong khu vực ASEAN, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của nước ta đang giữ vị trí thứ 3, trong khi ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) đứng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 12 thế giới. Ngành chăn nuôi không chỉ đảm bảo an ninh thực phẩm cho hơn 100 triệu dân và 15 triệu khách du lịch mỗi năm mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phạm Kim Đăng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức bủa vây ngành. Điểm yếu chí mạng hiện nay chính là sự phụ thuộc quá lớn vào nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là nguyên liệu sản xuất TACN.

ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y chia sẻ tại buổi họp báo - Ảnh: Lê Bình
Ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y chia sẻ tại buổi họp báo - Ảnh: Lê Bình

Theo ông Đăng, chi phí nguyên liệu chiếm tới 60-70% giá thành sản phẩm, khiến sức cạnh tranh của chăn nuôi nội địa luôn nằm trong thế yếu. "Chiến lược mở rộng diện tích sản xuất nguyên liệu trong nước đến nay có thể nói là không thành công. Điển hình như cây ngô (bắp), diện tích không những không tăng mà còn giảm vì chúng ta không thể cạnh tranh về giá và chất lượng với các nước có trình độ tự động hóa cao", ông Đăng thừa nhận.

Ngoài ra, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ và giết mổ thủ công "ven đường" vẫn là rào cản lớn nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, ngành chăn nuôi hạ quyết tâm phải tổ chức lại hệ thống giết mổ tập trung. Đây không còn là khuyến khích mà là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường quốc tế về phúc lợi động vật và minh bạch truy xuất nguồn gốc.

"Triển lãm không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn để các bên liên quan gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác đầu tư và thắt chặt chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm", ông Phạm Kim Đăng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA) – cho rằng, triển lãm phải trở thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi các doanh nghiệp thành viên có thể ký kết những hợp đồng cung ứng chiến lược trị giá tỉ USD, đưa sản phẩm chăn nuôi Việt thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ toàn cầu.

"Chúng ta sẽ không cạnh tranh bằng chiến lược giá rẻ. Thông qua Vietnam Pavilion, Hiệp hội muốn định vị lại hình ảnh sản phẩm chăn nuôi Việt dựa trên tiêu chuẩn an toàn vượt trội và sức mạnh công nghệ. Mục tiêu là chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh có giá trị thặng dư cao", Chủ tịch VPA khẳng định.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI