Mẹo nhỏ tiết kiệm tiền ngay từ chiếc điện thoại tôi đang cầm

28/04/2026 - 06:44

PNO - Chúng ta hay nghĩ đến chuyện tiết kiệm ở tiền chợ, tiền điện, tiền nước hay những khoản đầu tư lớn. Nhưng vô tình, chiếc điện thoại thông minh lại đang làm “thủng” ví chúng ta lúc nào không hay. Sau đây là những mẹo nhỏ giúp tiết kiệm tiền ngay từ chính thiết bị này.

Theo các nghiên cứu, trung bình mỗi ngày người Việt dùng Internet hơn 6 tiếng, chủ yếu qua điện thoại. Nếu không khéo, chiếc điện thoại vừa ngốn thời gian, lại vừa ngốn tiền của bạn.

Đừng đăng ký gói 4G/5G nếu không dùng hết

Tôi thường có thói quen đăng ký gói 4G, 5G dung lượng cao trên điện thoại theo quảng cáo, nhưng dùng chưa hết một nửa. Nguyên nhân là do ở nhà trọ tôi cũng có wifi, ở cơ quan nơi tôi làm việc cũng có wifi.

Tuy nhiên, do tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển ngoài đường, điện thoại của tôi cần phải có wifi nên tôi buộc phải duy trì gói 4G/5G. Thế nhưng, thay vì đăng ký gói dung lượng cao khoảng 120.000 đồng/tháng, tôi đã đăng ký gói chỉ khoảng 30.000 đồng/tháng. lẽ ra đăng ký theo tháng, tôi đã chọn cách đăng ký gói 6 tháng hoặc 1 năm để được các nhà mạng khuyến mãi thêm 2-3 tháng.

Cài đặt thời gian sử dụng các ứng dụng giúp tôi tránh xao nhãng khi làm việc
Cài đặt thời gian sử dụng các ứng dụng giúp tôi tránh xao nhãng khi làm việc

Để các ứng dụng chạy ngầm không ngốn dung lượng của điện thoại, tôi bắt đầu vào phần “cài đặt” của điện thoại, xem ứng dụng nào tốn dữ liệu nhất. Các chuyên gia nói rằng: tắt chế độ “dữ liệu nền” (background data) cho những ứng dụng ít dùng có thể tiết kiệm được 20-30% dung lượng mỗi tháng. Tôi đã thực hiện theo cách này

Kiểm tra lại các dịch vụ đã đăng ký theo tháng/năm

Có lần, tôi cần scan giấy tờ nên liền tải một ứng dụng về. Ứng dụng cho dùng thử 3 ngày, sau đó tính phí 600.000 đồng/năm. Tôi quên xóa nên bị trừ tiền. Từ đó, tôi tạo thói quen kiểm tra danh sách đăng ký.

Cách làm rất đơn giản: vào Cài đặt → bấm vào tên tài khoản của bạn → chọn Đăng ký (Subscriptions). Ở đó hiện ra tất cả các gói. Gói nào ít dùng, không cần thiết thì cứ hủy. Khi nào cần thì đăng ký lại sau. Khi dùng thử bất kỳ ứng dụng nào, hãy đặt lời nhắc trên lịch điện thoại trước 2 ngày khi kết thúc thời gian dùng thử để tránh bị trừ tiền oan.

Thực ra không chỉ tôi, rất nhiều người đăng ký các app chỉnh ảnh bằng AI, xem phim… phí cao nhưng ít khi dùng. Cũng có người ham mua sắm, lỡ bấm dùng thử các ứng dụng miễn phí rồi quên hủy, dẫn đến bị trừ tiền tự động. Cộng dồn mấy khoản ấy có khi lên cả triệu đồng một năm.

Quản lý thời gian lướt mạng xã hội

Theo khảo sát của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA), có 50% người lớn đã chủ động cắt giảm dùng mạng xã hội, và 2/5 số người giảm thời gian dùng điện thoại. Họ nhận ra việc này ảnh hưởng xấu đến tinh thần và tốn thêm tiền mua dữ liệu.

Có lần, tôi vừa đăng ký gói 5G dung lượng cao, nhưng quên kiểm soát, thế là bọn trẻ trong nhà xài hết chỉ sau một đêm. Từ đó, tôi tập thói quen dùng công cụ "Sức khỏe số" trên điện thoại Android để theo dõi và đặt giờ sử dụng ứng dụng mỗi ngày. Tôi cũng chủ động tắt thông báo rác từ Facebook, Zalo để tránh bị xao nhãng khi làm việc. Cách này không chỉ giúp tôi cai được cơn "nghiện" điện thoại lúc rảnh mà còn ngăn trẻ nhỏ dùng quá đà.

Tôi nghĩ, dùng điện thoại thông minh mà thông minh, không phải là sống khổ sở hay bỏ công nghệ. Mà là để mình làm chủ cái điện thoại, chứ không để nó làm chủ ví tiền và thời gian của mình. Một thói quen nhỏ như tắt 4G khi có wifi, hoặc hủy một gói dịch vụ không xài – chính là những hành động nhỏ giúp tôi tiết kiệm được kha khá.

Hoàng Văn Tuấn (xã Bà Điểm, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI