Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh khai nhờ chơi cây cảnh nên mua được đồng hồ Rolex 1,1 tỷ

19/11/2018 - 17:10

PNO - Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai nhận, do chơi cây từ hồi còn là chiến sĩ nên hiện tại có nhiều cây có giá trị cao, cao nhất là 10 tỷ. Tiền mua đồng hồ Rolex của Dương là lấy từ tiền bán cây.

Chiều 19/11, trong ngày xét xử thứ 7, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh (SN 1955, trú tại phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nói về trách nhiệm của mình để game bài hoạt động trái phép, bị cáo Vĩnh thừa nhận trong thời gian lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về game bài, bị cáo lại tiếp tục làm văn bản gửi Bộ TT&TT đề nghị cấp phép cho game bài Rikvip.

HĐXX hỏi: "Tại sao khi Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu báo cáo nhưng bị cáo không trả lời mà lại tiếp tục cho Phó tổng cục trưởng Nguyễn Công Sơn ký văn bản xin Bộ TT&TT cấp phép?”.

"Khi đó 3 văn bản của anh Vương gửi cho 3 người là Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Công Sơn và Cục trưởng C50. Sau khi nhận được, bị cáo có đề nghị Cục trưởng C50 làm báo cáo trình Tổng cục trưởng duyệt. Do lúc đó áp lực bị cáo công việc, đang có các vụ án giết người, bị cáo quên đi", ông Vĩnh trả lời.

Ông Vĩnh tiếp tục giải thích thực chất ký hai công văn ngày 23/5/2016, cùng số (1574, 1575), quá trình điều tra đã đề nghị cơ quan an ninh xác minh công văn. Về việc sau khi lãnh đạo Bộ Công an có văn bản lần hai thì mới yêu  cầu cấp dưới làm báo cáo, ông Vĩnh tiếp tục giải thích do có nhiều vụ án giết người khi đó mà quên báo cáo Thứ trưởng việc liên quan đến game bài Rikvip.

Cuu trung tuong Phan Van Vinh khai nho choi cay canh nen mua duoc dong ho Rolex 1,1 ty
Bị cáo Phan Văn Vĩnh

Trước lý do ông Phan Văn Vĩnh đưa ra, chủ tọa phiên tòa truy vấn: "Bị cáo đã có thời gian xem mà tại sao bị cáo lại nói là nhiều công việc không báo cáo?".

Bị cáo Vĩnh trả lời: "Lúc đó Sơn, Hóa cũng không nhắc nhở bị cáo phát hiện ra thiếu sót của mình”. 

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi một cách gay gắt: “Bị cáo thấy rằng trong những ngày xét xử vừa qua, đại diện VKS trình chiếu rất nhiều lên về việc thực hiện hành vi thực hiện tổ chức đánh bạc của các bị cáo khác, quảng cáo công khai trên mạng xã hội. Với tư cách là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trong phòng chống tội phạm, bị cáo cho rằng chưa sâu sát trong việc này, bị cáo có suy nghĩ gì?”.

“Cho đến giờ này, bị cáo suy nghĩ rất sâu sắc, nhưng trong thời điểm mà lẽ ra bị cáo phải nhận được báo cáo của các đơn vị trực thuộc, đơn vị nghiệp vụ có chức năng thì lại không ai báo gì với bị cáo. Đấy là sự thiếu sót của bị cáo, chính vì thế dẫn đến hậu quả hết sức nặng nề. Qua trình chiếu tư liệu, tài liệu, chứng cứ mà VKS đưa ra cũng như quá trình thẩm vấn, tôi thấy thấm thía về việc thiếu thốn lượng thông tin. Nếu tôi nhận biết tốt hơn, nhạy cảm hơn về công nghệ thông tin thì chắc chắn có định hướng chỉ đạo không để hậu quả xấu xảy ra”, Phan Văn Vĩnh trả lời.

Bị cáo Vĩnh cũng thừa nhận có nhận văn bản của bị cáo Hóa, báo cáo về việc Công ty CNC có hoạt động hai cổng game bài.

Cuu trung tuong Phan Van Vinh khai nho choi cay canh nen mua duoc dong ho Rolex 1,1 ty
HĐXX truy vấn bị cáo Vĩnh nhiều câu hỏi

“Trong báo cáo thể hiện rõ ràng việc vận hành hai cổng trò chơi này là vi phạm pháp luật, thể hiện bằng văn bản từ tháng 8/2016. Sau đó bị cáo Hóa tiếp tục đề nghị bị cáo để cho CNC vận hành. Bị cáo lý giải sao về việc này?”, HĐXX tiếp tục hỏi. 

Bị cáo Vĩnh trả lời: “Ngày 10/8/2016, bị cáo nhận được văn bản số 2121 của bị cáo Hóa. Nhưng trong văn bản này, khi đình chỉ hoạt động của 2 cổng game của CNC thì cũng chỉ đề cập đến hoạt động phức tạp, không nói rõ dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đấy là việc thông tin đối với bị cáo có phần hạn chế trong việc chỉ đạo ngược trở lại. Sau đó tháng 11/2016, anh Hóa có đề nghị báo cáo Bộ trưởng...”.

Mua đồng hồ Rolex nhờ tiền bán cây

Tiếp tục phiên xét hỏi, HĐXX nhắc lại lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương về việc đã cho Phan Văn Vĩnh một số tài sản, vật chất. 

“Vậy có đúng không?”, HĐXX hỏi.

“Bị cáo trong quá trình điều tra đã khẳng định không có sự việc như bị cáo Dương khai, trừ một cái áo, một lọ thuốc bổ gan”.

Về chiếc đồng hồ Rolex mà Dương khai mua với giá 7.000 USD để tặng ông Vĩnh, bị cáo lý giải rằng chiếc đồng hồ này bị cáo đã trả bằng tiền mặt là 1,1 tỷ đồng thời điểm đó.

“Chỉ có hai anh em, việc mua bán như thế là bình thường”, ông Vĩnh cho biết. 

Trước lý giải này, HĐXX đã đặt câu hỏi về mức lương của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thời điểm bị cáo Phan Văn Vĩnh còn tại chức, lương của vợ bị cáo và thu nhập bên ngoài được bao nhiêu mà có thể bỏ ra 1,1 tỷ để mua đồng hồ.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh cười và cho biết, lương của mình 20 triệu đồng/tháng, của vợ 7-8 triệu đồng/tháng, không kinh doanh gì thêm mà chỉ có chơi cây cảnh. Bị cáo Vĩnh cho biết mình chơi cây cảnh từ cách đây nhiều năm, từ hồi còn là chiến sĩ. Mỗi lần “giao lưu” với người chơi cây, cây đẹp, vườn đẹp thì để lại. 

“Có nhiều cây có giá trị cao, cao nhất khoảng 10 tỷ đồng”, bị cáo Vĩnh khai nhận.

Để có tiền mua chiếc đồng hồ Rolex của Nguyễn Văn Dương, bị cáo lý giải đó là đó là tiền vừa bán cây cảnh.

Ông Vĩnh cho biết sau đó "khoảng tuần hay tháng", khi đi họp đã để quên đồng hồ trong nhà vệ sinh lúc rửa tay.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI