Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama lọt vào danh sách 9 phụ nữ Mỹ được vinh danh năm 2021

09/03/2021 - 10:02

PNO - Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cùng với 8 người khác trong đó có cựu cầu thủ bóng đá Mia Hamm và chuẩn tướng Rebecca Halstead lọt vào danh sách 9 phụ nữ Mỹ được tổ chức Lâu đài Danh vọng Phụ nữ Mỹ (NWHF) vinh danh năm 2021.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cùng nữ cầu thủ bóng đá Mia Hamm và chuẩn tướng Rebecca Halstead, lọt vào danh sách 9 phụ nữ Mỹ được NWHF vinh danh năm 2021 - Ảnh: AP
Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cùng nữ cầu thủ bóng đá Mia Hamm và chuẩn tướng Rebecca Halstead, lọt vào danh sách 9 phụ nữ Mỹ được NWHF vinh danh năm 2021 - Ảnh: AP

Trong danh sách phụ nữ Mỹ được tổ chức Lâu đài Danh vọng Phụ nữ Mỹ (NWHF) vinh danh năm  2021 – công bố hôm 8/3 – có cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama (sinh năm 1964), cựu ngôi sao bóng đá Mia Hamm (sinh năm 1972), cựu CEO PepsiCo Indra Nooyi (sinh năm 1955) và chuẩn tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Rebecca Halstead (sinh năm 1959), người từng chỉ huy chiến đấu với tư cách là nữ tư lệnh đầu tiên ở cấp chiến lược tại chiến trường Iraq.

Tại buổi lễ dự kiến diễn ra vào ngày 2/10/2021, 9 nhân vật mới được NWHF bình xét – ngoài 4 phụ nữ trên, còn có người đi tiên phong theo chủ nghĩa bãi bỏ nô lệ Emily Howland (1827-1929), nhà toán học NASA Katherine Johnson (1918-2020), nghệ sĩ Judy Chicago (sinh năm 1939), tác giả quá cố Octavia Butler (1947-2006) và nghệ sĩ người Mỹ bản địa, nhà thơ Joy Harjo (sinh năm 1951) - sẽ có vị trí trang trọng tại Lâu đài Danh vọng Phụ nữ Mỹ ở Seneca Falls, New York.

Lâu đài Danh vọng Phụ nữ Mỹ (NWHF) là một tổ chức được thành lập năm 1969 bởi một nhóm nhân sĩ và học giả tên tuổi tại thành phố Seneca Falls, New York, địa điểm từng diễn ra đại hội về quyền phụ nữ năm 1848.

NWHF vinh danh những phụ nữ Mỹ ưu tú thông qua một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt có sự tham gia của đại diện các tổ chức và lĩnh vực chuyên môn quan trọng của Hoa Kỳ. Những người được đề cử được lựa chọn trên cơ sở “những thay đổi họ tạo ra có ảnh hưởng đến các khía cạnh xã hội, kinh tế hoặc văn hóa của xã hội; những thành tựu của họ có tác động đáng kể đến quốc gia hoặc toàn cầu, và những thành tựu cũng như sự thay đổi của họ tạo ra có giá trị lâu dài.

Nghi lễ vinh danh được tổ chức hai năm một lần vào mùa thu các năm lẻ và được truyền hình trực tiếp. Còn tên tuổi những người phụ nữ sẽ được vinh danh được công bố vào đầu mùa xuân, thường là vào tháng Ba - Tháng Lịch sử của Phụ nữ.

Thanh Hải (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI