Sau lũ, thương lái miền Trung phải săn hoa tết

27/12/2025 - 06:48

PNO - Vượt qua những ngày gồng mình giữ hoa trước mưa lũ, đến nay các vườn cúc ở Thành Nhất đã phát triển xanh tốt, chuẩn bị bước vào vụ tết.

Những ngày này, tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), các vườn hoa cúc đang chuẩn bị bước vào vụ tết Nguyên đán, mùa bận rộn nhất trong năm. Trên những luống cúc xanh mướt, nhịp lao động hối hả diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt. Người trồng hoa cần mẫn tưới nước, bón phân, chăm chút từng chậu hoa, gửi gắm vào đó kỳ vọng về một mùa tết đủ đầy, no ấm.

Các vườn hoa cúc ở phường Thành Nhất đang tất bật bước vào vụ Tết.
Các vườn hoa cúc ở phường Thành Nhất đang tất bật bước vào vụ tết

Gắn bó với nghề trồng hoa tết hơn 30 năm, ông Nguyễn Văn Liêm (khối 10, phường Thành Nhất) cho biết, năm nay là một mùa vụ đầy thử thách. “Năm nay mưa nhiều, chỉ trong tháng Mười một đã phải chạy lũ tới 2 lần. Chúng tôi phải huy động anh em, bạn bè, thuê thêm nhân công và nhờ sự hỗ trợ của cán bộ địa phương để di dời hoa lên vị trí cao nhằm tránh bị ngập. Mọi người làm xuyên đêm đến 2g sáng mới xong, nhưng sáng hôm sau nước lại tiếp tục dâng, lại phải di dời” - ông Liêm kể.

Mưa nhiều cũng kéo theo nguy cơ sâu bệnh, nhất là nấm và nhện đỏ, tấn công nhiều vườn hoa. Vì vậy, sau khi nước rút, người dân lại tất bật xử lý phân thuốc, tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để hoa kịp phát triển đúng thời vụ. “Hoa cúc không khó trồng nhưng rất “khó chiều”, chỉ cần lơ là vài ngày là sâu bệnh có thể phát sinh ngay và lan nhanh” - ông Trần Văn Thành, chủ một vườn hoa cúc tại khối 8 (phường Thành Nhất) chia sẻ.

Người dân chăm sóc cẩn trọng từng chậu hoa.
Người dân chăm sóc cẩn trọng từng chậu hoa

Theo ông Thành, trồng hoa là công việc quanh năm. Những tháng đầu năm, người dân chuẩn bị đất, quay chậu, khoảng tháng Tám thì xuống giống, chăm sóc liên tục cho đến ngày thu hoạch. Ông lý giải: “Thời điểm này, người trồng hoa gần như “ăn ngủ” ngoài vườn. Ban ngày làm chưa đủ, ban đêm vẫn phải kiểm tra, xịt thuốc, theo dõi từng chậu hoa”.

Trong bối cảnh giá vật tư và tiền công tăng cao, chi phí đầu tư của các nhà vườn cũng đội lên so với mọi năm. Để giảm sức lao động và tiết kiệm chi phí, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, điều khiển từ xa. Chỉ với một chiếc điều khiển nhỏ, người trồng hoa có thể tưới nước cho cả khu vườn cách xa hàng cây số.

Cùng với việc chăm sóc, người dân còn cắm các thanh tre, kéo lưới để giữ dáng cho từng chậu cúc, tỉ mỉ chỉnh từng cây hoa, mong đến ngày hoa bung nở đều, đẹp đúng tết.

Các nhà vườn kéo lưới phủ lên từng chậu hoa.
Các nhà vườn phủ lưới cho hoa

Sau những ngày gồng mình giữ từng chậu hoa trước mưa lũ, đến thời điểm này, các vườn cúc ở Thành Nhất đều phát triển thuận lợi, xanh tốt. Hầu hết nhà vườn hoàn tất khâu bấm ngọn, tạo tán, sẵn sàng bước vào giai đoạn “nước rút” cho vụ tết.

Theo nhiều nhà vườn, năm nay thương lái đến thăm vườn và đặt cọc sớm hơn so với năm trước, mang lại tín hiệu vui cho người trồng hoa.

Gia đình ông Nguyễn Văn Liêm trồng khoảng 2.000 chậu hoa cúc các loại, đến nay đã được đặt cọc khoảng 50% số lượng, với giá dao động từ 290.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu (tùy kích thước chậu). “Thương lái đến sớm hơn khoảng hai tuần so với năm ngoái, khiến bà con rất phấn khởi”, ông Liêm nói.

Để hoa phát triển thuận lợi, nở đúng vụ, người dân phải làm việc liên tục ngày đêm.
Để hoa phát triển thuận lợi, nở đúng vụ, người dân phải làm việc liên tục ngày đêm.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Đình Thuyết (khối 10, phường Thành Nhất) trồng 1.200 chậu hoa cúc với nhiều kích cỡ khác nhau, đến nay đã được đặt cọc khoảng 2/3 số lượng. Còn tại vườn hoa của ông Trần Văn Thành, hoa cúc đang được bán cho thương lái với giá từ 220.000 đồng/chậu loại 40cm, 450.000 đồng/chậu 60cm và 850.000 đồng/chậu 80cm.

Không chỉ những hộ trồng hoa lâu năm, năm nay nhiều gia đình mới cũng mạnh dạn “bén duyên” với nghề. Gia đình bà Hiền (khối 8) lần đầu trồng thử nghiệm khoảng 450 chậu hoa cúc, đến nay gần một nửa số hoa đã được đặt cọc.

Không chỉ trồng hoa cúc, nhiều nhà vườn còn trồng vạn thọ, lay ơn, góp phần làm phong phú sắc hoa phục vụ thị trường tết.

Việc tưới nước được thực hiện thường xuyên.
Việc tưới nước được thực hiện thường xuyên
Hơn 11 giờ trưa, nhiều nhà vườn vẫn miệt mài tưới nước cho hoa cúc.
Hơn 11g trưa, nhiều nhà vườn vẫn miệt mài tưới nước cho hoa cúc
Nhiều hộ đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho vườn hoa.
Nhiều hộ đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho vườn hoa
Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên hầu hết các vườn hoa cúc đều phát triển xanh tốt.
Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên hầu hết các vườn hoa cúc đều phát triển xanh tốt
Hầu hết nhà vườn đã hoàn tất việc tạo tán, phủ lưới.
Hầu hết nhà vườn đã hoàn tất việc tạo tán, phủ lưới
Nhiều gia đình trồng thêm hoa lay ơn để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.
Nhiều gia đình trồng thêm hoa lay ơn để đáp ứng nhu cầu thị trường tết

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI