Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ tiền tỉ thế nào?

27/04/2024 - 16:40

PNO - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra ở Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM.

Trong số này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC và 3 thuộc cấp bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo kết luận điều tra, sau khi gặp nhau ở lễ khánh thành khu nuôi cấy mô của Trung tâm CNSH, bà Nhàn trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với ông Xô để cho Công ty AIC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm CNSH.

Trong đó, Công ty AIC và Công ty Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) trúng 6 gói thầu và các công ty do AIC chỉ định gồm Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á, Công ty Vimedimex trúng 3 gói thầu.

Riêng gói thầu số 1 giai đoạn 1, AIC phải liên danh với Công ty NEAD mới đảm bảo năng lực, trúng thầu. Gói thầu này do Công ty NEAD thực hiện và hưởng lợi nhuận, không thông đồng với AIC và chủ đầu tư để nâng giá gói thầu.

Sau khi trúng thầu, ông Dương Hoa Xô đã được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chi “cảm ơn”, “ngoại giao” 6 lần với tổng số tiền 14,4 tỉ đồng.

Lần đầu tiên, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH nhận tiền là vào khoảng tháng 11/2016, sau khi Công ty AIC được tạm ứng, thanh toán các gói thầu giai đoạn 1.

Cấp dưới của bà Nhàn tại Công ty AIC đến phòng làm việc riêng của ông Xô tại Trung tâm CNSH, nói “chị Nhàn gửi lời cảm ơn anh đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty AIC. Chị Nhàn thay mặt công ty gửi anh chút quà cám ơn”.

Sau khi nói chuyện, ông Xô nhận một túi giấy đựng quà màu nâu, kiểm tra trong túi có 2,5 tỉ đồng.

Lần thứ 2, khoảng tháng 1/2017, cấp dưới của bà Nhàn tiếp tục đến phòng làm việc riêng của ông Xô và đưa một túi vải màu đen và nói: “Công ty cảm ơn anh”. Sau đó, ông Xô kiểm tra thấy có 3,9 tỉ đồng;

Tương tự, ông Xô có thêm nhiều lần nhận tiền từ Công ty AIC. Tổng số tiền bị can này bị cáo buộc nhận hối lộ là 14,4 tỉ đồng, đều tại phòng làm việc riêng.

Tại CQĐT, ông Dương Hoa Xô khai do biết Công ty AIC có quan hệ với các sở, ngành thuộc thành phố nên ông đã tạo điều kiện cho Công ty AIC.

Trong các buổi họp với các sở liên quan, ông Dương Hoa Xô cũng gặp Trần Thị Bình Minh và đề nghị bà Minh giúp đỡ thực hiện dự án. Vào dịp Tết đầu năm 2017 và 2018, ông Dương Hoa Xô 2 lần đến chúc tết và gửi cho bà Minh túi quà Tết bên trong có cọc tiền 500 ngàn đồng. Tổng số tiền 2 lần đưa là 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Dương Hoa Xô còn chi cho 2 cá nhân thuộc Trung tâm CNSH là Nguyễn Đăng Quân, Phó giám đốc Trung tâm CNSH (950 triệu đồng) và chi Nguyễn Viết Thạch, Phó Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình (1,1 tỉ đồng) để Thạch chi bồi dưỡng các nhân viên Trung tâm và chi ngoại giao.

Số tiền còn lại 11,35 tỉ đồng, ông Dương Hoa Xô đã sử dụng cá nhân hết. Bị can thừa nhận biết số tiền 14,4 tỉ đồng là tiền cảm ơn của Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi tạo điều kiện cho Công ty AIC được thực hiện dự án 12 phòng thí nghiệm. Việc đưa tiền là do phía Công ty AIC tự nguyện, bị can không đòi hỏi.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu