Cướp 17 triệu ‘tiền ngu’ của chủ máy gặt rồi bỏ trốn

29/08/2017 - 16:22

PNO - Cho rằng chủ máy gặt khai và đóng tiền bảo kê ít, Hoàng đánh người đi gặt thuê đến quỳ xin tha mạng, thu 17 triệu “tiền ngu” rồi bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Ngày 29/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa khởi tố, truy nã toàn quốc đối với Võ Văn Hoàng (29 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 31/5, anh Cao Văn Sửu (4 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đưa máy gặt lúa tới cánh đồng lúa ở xã Nghi Xã (huyện Nghi Lộc) gặt thuê thì bị Hoàng chặn đường yêu cầu đóng tiền bảo kê.

Hoàng giao kèo với anh Sửu giá mỗi sào lúa gặt thuê là 180.000 đồng thì phải cống nộp cho hắn 40.000 đồng tiền hoa hồng.

Cuop 17 trieu ‘tien ngu’ cua chu may gat roi bo tron
Võ Văn Hoàng.

Kết thúc mùa gặt, anh Sửu gặp Hoàng và bảo chỉ gặt được hơn 70 sào lúa nên đóng cho Hoàng 3 triệu đồng song kẻ bảo kê song không được chấp nhận.

Cho rằng anh Sửu khai không đúng, Hoàng dùng gậy đánh liên tiếp vào người khiến anh và buộc anh Sửu phải khai đúng.

Sau một lúc “tra tấn”, Hoàng bắt anh Sửu nộp 16 triệu đồng tiền bảo kê cộng thêm 1 triệu “tiền ngu”. Lấy được tiền, người này ôm tiền bỏ trốn.

Theo cảnh sát, Hoàng nghiện ma tuý đá, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng và xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI