Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS

30/11/2019 - 14:12

PNO - Ca nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện vào năm 1953, đến năm 1990, TP.HCM ghi nhận một phụ nữ cũng mắc bệnh này, đánh dấu ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 30/11, UBND TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2019 với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. Buổi mít tinh diễn ra tại công viên khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh.

Cung hanh dong de ket thuc dich AIDS
Những xe cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS

Ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện cách đây 29 năm. Tính đến tháng 9/2019, ước tính TP.HCM đã phát hiện 61.244 người nhiễm HIV và 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS. Số người nhiễm HIV hiện còn sống khoảng 49.585 người. 

Hiện 100% quận, huyện, phường, xã, thị trấn tại TP.HCM đều có người nhiễm HIV. 

Số người bị nhiễm HIV ở nhóm nghiện chích ma túy, nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam có giảm nhưng lại tăng ở nhóm phụ nữ mại dâm. Điều này cho thấy xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục đang gia tăng; trong khi nhiều người vẫn còn kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Phát biểu tại buổi mít tinh, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết: “Để đạt mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, kết thúc dịch AIDS vào năm 2030 thì tất cả chúng ta, từ các cấp chính quyền đến mỗi người dân phải cùng hành động".

Cung hanh dong de ket thuc dich AIDS
 

Phòng, chống HIV/AIDS vẫn luôn là cuộc chiến khó khăn và đầy thử thách. Năm 2019, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu 90-90-90 để hướng đến kết thúc dịch AIDS tại TP.HCM.

Theo đó, kết quả thực tiễn của mục tiêu 90-90-90 của TP.HCM là:

  • Mục tiêu thứ nhất (90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm bệnh của mình): ước tính thành phố đã đạt được tỷ lệ 85%.
  • Mục tiêu thứ hai (90% số người sau chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị thuốc ARV liên tục): thành phố đã đạt được 84%.
  • Mục tiêu thứ ba (90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định): thành phố đã đạt được 97%, chính thức hoàn thành mục tiêu này.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI