Cử tri TP.HCM tín nhiệm về trình độ, phẩm chất của các ứng cử viên

07/04/2021 - 06:18

PNO - Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri diễn ra kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định về số lượng cử tri tham gia. Hầu hết cử tri bày tỏ sự tín nhiệm về trình độ, năng lực, nhận thức, phẩm chất… của các ứng cử viên.

Chiều 6/4, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tổ chức phiên họp thứ tám. Tại đây, ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - cho hay, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đạt trên 50% tổng số hồ sơ ứng cử. Hầu hết cử tri bày tỏ sự tín nhiệm về trình độ, năng lực, nhận thức, phẩm chất… của các ứng cử viên.

Cử trị bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: TTXVN)
Cử tri bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: TTXVN)

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, đến ngày 6/4, TP.HCM vẫn giữ nguyên số lượng hồ sơ ứng cử viên Quốc hội và HĐND TP.HCM, đã tổ chức lấy ý kiến cử tri 139/219 hồ sơ (28/50 hồ sơ ứng cử Quốc hội và 111/169 hồ sơ ứng cử HĐND TP.HCM). Trong đó, 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, một người phải tổ chức lại việc lấy ý kiến cử tri; 103 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, một người đạt tỷ lệ 42% và một người phải tổ chức lại việc lấy ý kiến cử tri.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM - nhận định, công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri diễn ra kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định về số lượng cử tri tham gia; các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng công tác bầu cử đến cử tri TP.HCM. Dự kiến, ngày 13/4, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM sẽ hoàn tất. Ngày 17/4, sẽ diễn ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thông qua danh sách chính thức ứng cử viên. 

Tuyết Dân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI