Đảo Lý Sơn sẽ có casino, sân golf, tàu điện, cáp treo...

27/05/2026 - 16:00

PNO - Đặt mục tiêu đến năm 2045, Lý Sơn sẽ vươn tầm thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, Quảng Ngãi đang lên kế hoạch xây dựng sân bay, casino, cáp treo ở đặc khu này.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được công nhận là Khu du lịch quốc gia, với các khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch cộng đồng đặc sắc.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lý Sơn sẽ vươn tầm thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, một điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế, khai thác tối ưu lợi thế để đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm đón 400 nghìn lượt khách vào năm 2030 (trong đó 10 nghìn lượt khách quốc tế) với tổng thu 900 tỉ đồng, và đạt 2,5 triệu lượt khách vào năm 2045 (trong đó 80 nghìn lượt khách quốc tế) với tổng thu 4.500 tỉ đồng. Ngành du lịch - dịch vụ dự kiến đóng góp 60% GRDP đặc khu Lý Sơn vào năm 2030 và 70% vào năm 2045.

Đồ án hình hài đảo Lý Sơn trong tương lai.
Đồ án hình hài đảo Lý Sơn trong tương lai.

Để đạt được những mục tiêu này, đề án tập trung vào việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Các sản phẩm chủ đạo bao gồm du lịch biển đảo (tham quan, tắm biển, lặn biển, thể thao biển, nghỉ dưỡng cao cấp), du lịch khám phá địa chất, khảo cổ, núi lửa (tìm hiểu lịch sử hình thành, bảo tàng địa chất, trải nghiệm 4D), và du lịch trải nghiệm đặc sắc Lý Sơn (cộng đồng, nông nghiệp tỏi, văn hóa biển đảo, lễ hội Tứ Linh, Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa).

Các sản phẩm bổ trợ gồm du lịch sinh thái gắn với Khu bảo tồn biển Lý Sơn, du lịch thể thao (marathon, bơi vượt biển, dù lượn, golf sau năm 2030), vui chơi giải trí gắn với kinh tế đêm (chợ đêm, phố đi bộ, biểu diễn nghệ thuật), và du lịch MICE (hội thảo, hội nghị).

Thị trường nội địa nhắm đến các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, cùng các vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ. Thị trường quốc tế tập trung vào khách từ Nga, Mỹ, Châu Âu, Úc, Nhật, Hàn cho du lịch nghỉ dưỡng, golf, khám phá, và ASEAN cho vui chơi, di sản. Công tác xúc tiến, quảng bá sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, quảng bá trên các nền tảng số, sự kiện, hội chợ trong và ngoài nước. Thương hiệu du lịch Lý Sơn sẽ định vị gắn với sản phẩm độc đáo như khám phá địa chất núi lửa, di tích văn hóa lịch sử, lễ hội truyền thống, du lịch thể thao và nông nghiệp hành tỏi.

Cảng Bến Đình, đảo Lớn, Lý Sơn.
Cảng Bến Đình, đảo Lớn, Lý Sơn.

Tàu chở khách cập cảng đưa người dân lên đảo Lý Sơn.
Tàu chở khách cập cảng đưa người dân lên đảo Lý Sơn.

Đề án xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất ngành du lịch. Theo đó, đến năm 2030, Lý Sơn sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, khai thác hiệu quả cảng Bến Đình, cảng Lý Sơn và mở tuyến biển kết nối cảng Bến Đình – Cù Lao Chàm.

Sau năm 2030, nâng cấp cảng An Bình, mở các tuyến biển kết nối với Dung Quất, Kỳ Hà, xây dựng tuyến tàu điện và hệ thống cáp treo nối đảo Lớn - đảo Bé. Hạ tầng kỹ thuật khác cũng được đầu tư nâng cao chất lượng cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống trữ nước sinh hoạt, nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt, trạm xử lý nước thải và nhà máy xử lý rác.

Về cơ sở vật chất, đề án kêu gọi đầu tư 3-5 dự án cơ sở lưu trú 4-5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí, thương mại (bar, club, trung tâm thương mại, casino), sân golf 18 hố, hình thành phố đi bộ, chợ đêm, công viên ven biển và các bảo tàng (địa chất, hải dương học, lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa).

Không gian phát triển du lịch của Lý Sơn sẽ được tổ chức thành 4 khu vực chính: không gian dịch vụ phía Đông (cảng hàng không, cảng quốc tế, dịch vụ cao cấp), không gian du lịch trung tâm (đảo Lớn với các cụm núi, du lịch văn hóa, tâm linh, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp), không gian dịch vụ phía Tây (đô thị, du lịch, dịch vụ gắn với cảng Lý Sơn), và không gian đảo Bé (trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, đô thị thông minh). Tổng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển du lịch đến năm 2045 khoảng 236,91 ha. Lý Sơn đặt mục tiêu trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2030 và có nhiều điểm du lịch được công nhận, cả hiện có và mới được xây dựng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2045 là 78.038,69 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46% (tương đương 1.920,80 tỉ đồng), còn lại là vốn ngoài ngân sách. Giai đoạn 2026-2030 tập trung hoàn thiện các dự án đang có và thu hút đầu tư mới. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư để hoàn thiện và phát triển du lịch ổn định.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI