Triệt phá đường dây sản xuất, tàng trữ trái phép vũ khí tại Huế

27/05/2026 - 13:07

PNO - Sau nhiều thời gian điều tra, theo dõi, Công an TP Huế đã triệt xóa một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Sáng 27/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTPSDCNC) Công an TP Huế cho biết, sau thời gian nỗ lực điều tra, lực lượng đơn vị đã triệt xóa một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an TP Huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi, mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí qua mạng internet. Trong đó nổi lên đối tượng Phạm Thanh Bình (sinh năm 2004, trú tại TP Huế).

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng
Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng để lãm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép - Ảnh: CTV

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an TP Huế, Phòng ANM và PCTPSDCNC đã phối hợp với Công an xã Chân Mây – Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc tiến hành triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tại cơ quan Công an, dù đối tượng quanh co chối tội nhưng trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phạm Thanh Bình phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Hồ Dương Huỳnh Đức (sinh năm 2003); Lê Phú Vẫn (sinh năm 1995); Huỳnh Ngọc Đức (sinh năm 2000); Trần Tám (sinh năm 1993); Phạm Xuân Dũng (sinh năm 1991, tất cả cùng trú tại TP Huế). Qua đó đã thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng ở TP Huế đã cấu kết, móc nối với Phan Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng), là đối tượng trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí quân dụng trái phép.

Ngay sau đó, Công an TP Huế đã cử một tổ công tác vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, điều tra và bắt giữ Phan Văn Quang tại nhà riêng.

Nơi ở của Quang nằm trong khu vực thưa dân cư, được bao bọc bởi rừng cao su rậm rạp, xưởng chế tạo vũ khí được che chắn, ngụy trang kín đáo. Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều loại máy móc gồm máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5kg đạn chì cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế lấy lời khai
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế lấy lời khai của đối tượng

Liên quan đến đường dây này, Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an TP Huế đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ 10 đối tượng về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Hiện toàn bộ các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can để điều tra.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI