Cụ bà bán lòng lợn nhiễm liên cầu khuẩn

08/06/2025 - 21:05

PNO - Cụ bà ở Hà Nội làm nghề bán lòng lợn tại nhà bỗng dưng sốt, đau đầu, lơ mơ phải nhập viện.

Nấu
Người bệnh nhiễm liên cầu khuẩn thường xuất hiện ban tím hoại tử, có thể nguy hiểm tới tính mạng - Ảnh minh họa

Tối 8/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) cho hay, trong tuần (từ ngày 30/5 - 6/6), thành phố ghi nhận 1 ca mắc liên cầu khuẩn lợn.

Bệnh nhân là nữ (73 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội), làm nghề bán lòng lợn tại nhà. Bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn và lơ mơ từ ngày 31/5 và được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai ngày 2/6.

Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn qua nuôi cấy dịch não tủy.

Tính từ đầu năm 2025, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc liên cầu lợn, không có trường hợp tử vong, tương đương với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong (giảm so với 9 ca tuần trước). Cộng dồn năm 2025 là 271 ca, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (745 ca).

Hà Nội cũng ghi nhận 168 ca mắc sởi, giảm 7 ca so với tuần trước, không có tử vong. Tổng số ca năm 2025 là 3.197 ca, 1 tử vong. Các ca bệnh chủ yếu ở nhóm chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi.

103 ca tay chân miệng cũng ghi nhận trong tuần (giảm 60 ca so với tuần trước). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 2.727 ca, tăng so với cùng kỳ 2024.

Số ca COVID-19 trong tuần là 150 ca.

CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các địa phương giám sát các ổ dịch cũ, tăng cường kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài, đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân tiêm chủng đầy đủ và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng bệnh.

Người dân, đặc biệt những người chế biến, kinh doanh hoặc tiêu dùng thực phẩm từ lợn, cần thận trọng, tuyệt đối không sử dụng tiết canh, nội tạng sống hoặc chưa nấu kỹ để tránh nguy cơ nhiễm liên cầu lợn - căn bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI