Cụ bà 71 tuổi mắc COVID-19 ở Nghệ An tử vong

05/07/2021 - 08:13

PNO - Bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên ở Nghệ An là một cụ bà 71 tuổi, mắc bệnh nền, tình trạng chuyển nặng sau 4 ngày nhập viện điều trị.

Sáng 5/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Sau 4 ngày được đưa vào Trung tâm bệnh nhiệt đới điều trị, cụ bà 71 tuổi chuyển biến xấu vì có nhiều bệnh nền
Sau 4 ngày được đưa vào Trung tâm bệnh nhiệt đới điều trị, sức khỏe cụ bà 71 tuổi chuyển biến xấu nhanh vì có nhiều bệnh nền

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Nghệ An tử vong là bà N.T.D. (71 tuổi, trí phường Vinh Tân, TP. Vinh). Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An rạng sáng 23/6, nằm điều trị tại phòng áp lực âm. Do tuổi cao, nhiều bệnh nền nên tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong trong đêm 4/7.

Bác sĩ Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới cho biết, cụ bà 71 tuổi này khỏe mạnh, nói chuyện bình thường lúc mới nhập viện, 4 ngày sau thì sức khỏe chuyển biến xấu. “Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, hội chứng cơ sinh, tăng huyết áp nên tình trạng chuyển biến xấu nhanh” - bác sĩ Trâm nói.

Trong sáng 5/7, Nghệ An ghi nhận thêm ca dương tính mới là chị L.T.H. (36 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh). Chị H. là F1 của bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Chị H. được cách ly tại Khách sạn Hữu nghị từ ngày 21/6, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 20/6, 28/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/7, kết quả xét nghiệm lần 3 của chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 124 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 4 trường hợp tái dương tính.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI