COVID-19 ở Hà Nội giảm, xác định chủng vi rút lưu hành phổ biến

20/06/2025 - 18:46

PNO - Thông tin từ CDC Hà Nội, số ca COVID-19 của thành phố tăng từ giữa tháng Năm trở lại đây nhưng bắt đầu có xu hướng giảm.

Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn - ảnh: BVCC
Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Ảnh minh họa: BVCC

Chiều 20/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 13-20/6), thành phố ghi nhận 139 trường hợp mắc COVID19, giảm 8 trường hợp so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 985 trường hợp, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024. CDC Hà Nội nhận định, dịch COVID-19 có xu hướng tăng từ giữa tháng 5 trở lại đây, hiện có xu hướng giảm.

Kết quả giám sát chủng vi rút đang lưu hành phổ biến là chủng NB.1.8.1 chiếm 87,5%, tương đồng với kết quả giám sát tại khu vực miền Bắc và TPHCM, tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, toàn thành phố ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 4 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 297 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Hà Nội có thêm 71 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 41 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 2.910 trường hợp mắc. Trong tuần ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng tại quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy.

Số ca sởi cũng giảm 35 trường hợp so với tuần trước với tổng ca mắc là 115 ca. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.602 trường hợp mắc. Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi: 12,2% dưới 6 tháng; 12,9% từ 6-8 tháng; 7,9% từ 9 - 11 tháng; 20,3% từ 1 - 5 tuổi; 13,8% từ 6 - 10 tuổi; 14,8% 11-15 tuổi; 18,1% từ trên 16 tuổi.

Bệnh sởi có xu hướng giảm, chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, dự báo tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, có 1 trường hợp mắc liên cầu lợn. Bệnh nhân nữ, 81 tuổi, địa chỉ Đan Phượng khởi phát bệnh với triệu chứng mệt mỏi, sốt cao, ý thức chậm, giật tay phải, nhập bệnh viện Bạch Mai ngày 11/6, xét nghiệm cấy máu và dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI