Chủ động bảo vệ người có nguy cơ cao trước COVID-19

04/06/2025 - 05:54

PNO - Hiện nay, COVID-19 đang được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Nghĩa là bệnh này không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, rộng và gây tử vong cao. Tuy nhiên, nhiều người lại lầm tưởng bệnh này chỉ nhẹ như bệnh cúm.

Người thuộc nhóm nguy cơ không nên chủ quan

Trong lúc đợi khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, ông P.T.K.L. - 58 tuổi, ở quận 10 - thản nhiên trò chuyện với một bệnh nhân ngồi bên cạnh. Mặc dù được nhân viên y tế nhắc nhở mang khẩu trang, cả ông và người bạn mới quen vẫn không muốn làm theo, bởi cảm thấy bất tiện.

Ông L. mắc đái tháo đường, tim mạch hơn 10 năm, từng mắc COVID-19 nặng vào năm 2020. Thi thoảng, ông vẫn bị cảm giác hụt hơi, nhưng không còn sợ COVID-19 như trước.

Người cao tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19
Người cao tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19

“Tôi đã tiêm đủ vắc xin ngừa bệnh. Mấy tháng trước, con rể tôi cũng bị COVID-19 nhưng đâu có lây cho tôi, mà nếu có bị bệnh thì cũng như cảm sổ mũi thôi, không sao” - ông L. nói. Khi được bác sĩ tại đây giải thích, cảnh báo COVID-19 vẫn có thể gây biến chứng, tử vong đối với người thuộc nhóm nguy cơ như ông, giọng ông L. chùng xuống. Do người nhà nói bệnh này chỉ cần xông nước lá, uống thuốc cảm sẽ khỏi nên ông không đề phòng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận điều trị cho 6 trường hợp mắc COVID-19, hầu hết đều có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên gần đây, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 66 tuổi, đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19, được phát hiện mắc COVID-19 trên cơ địa bệnh đau tủy đang hóa trị. Khi vào bệnh viện, người bệnh đã suy hô hấp phải thở ô xy. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, người bệnh đã qua giai đoạn nặng.

Hiện, thời tiết ở TPHCM và các tỉnh lân cận đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút phát triển, trong đó có SARS-CoV-2 (tác nhân gây bệnh COVID-19). Số ca bệnh tăng chủ yếu do biến thể NB.1.8.1 - loại biến thể làm lây lan bệnh nhanh hơn. Nhiều người dân cũng khá chủ quan trong phòng bệnh, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không rửa tay, khử khuẩn thường xuyên như trước cũng làm tăng số ca mắc.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho hay: hiệu lực của vắc xin ngừa COVID-19 có thể suy giảm sau một thời gian tiêm. Do đó, khả năng người đã tiêm vắc xin vẫn có thể mắc hoặc tái mắc bệnh. Dưới sự bảo vệ của vắc xin, người bệnh không bị đe dọa đến tính mạng, nhưng một số ít bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với di chứng sau này, nhất là người có bệnh nền, sức đề kháng yếu hoặc người cao tuổi. Vì vậy, người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước COVID-19.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TPHCM - việc xếp COVID-19 vào nhóm B không có nghĩa là chúng ta chủ quan trong giai đoạn hiện tại. Mặc dù miễn dịch cộng đồng đã hình thành khá vững. Kết quả giám sát trên toàn cầu cũng cho thấy xu hướng chung là dịch COVID-19 không lan rộng như trước, bệnh cũng khó gây nguy hiểm cho người khỏe mạnh. Nhưng với người cao tuổi, người có bệnh nền nặng hoặc suy giảm miễn dịch, COVID-19 vẫn là mối đe dọa.

“Vi rút hiện nay dù độc lực giảm nhưng khi xâm nhập cơ thể đã yếu sẵn thì hoàn toàn có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Do đó, không chỉ người lớn, mà trẻ em thuộc nhóm nguy cơ cần được bảo vệ trước COVID-19” - ông nói.

Hệ thống y tế sẵn sàng thu dung, điều trị

Báo cáo giám sát dịch tễ của Sở Y tế TPHCM cho thấy, trong tuần thứ 21 (từ ngày 19/5 đến 25/5), thành phố ghi nhận 79 ca mắc COVID-19, gần gấp 3 lần so với mức trung bình trong 4 tuần trước đó. Từ tuần thứ 16, COVID-19 có xu hướng gia tăng nhanh.

Từ đầu năm đến nay, có 54 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, số lượng người trên 60 tuổi chiếm đến hơn 60%. Đến nay, có 3 ca bệnh nặng, trong đó 2 trường hợp tử vong do mắc COVID-19 trên bệnh lý nền nghiêm trọng.

Trước tình hình này, ngành y tế thành phố đã chỉ đạo hệ thống điều trị sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị hiệu quả cho người bệnh. Vì vậy, người dân không nên hoang mang nhưng cần nâng cao ý thức phòng bệnh, đặc biệt là bảo vệ nhóm nguy cơ, nhằm hạn chế thấp nhất số ca chuyển nặng và tử vong nếu mắc COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, thời gian qua, sở đã có nhiều khuyến cáo đến người dân. Đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe, nhằm giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn này.

Theo đó, người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh lý nền mạn tính, bệnh ác tính, suy giảm miễn dịch... cần hạn chế đến nơi đông người, nơi có không gian kín, kém thông thoáng, nhất là trong thời điểm dịch đang có xu hướng tăng.

Khi ra ngoài, cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay nhanh hoặc xà phòng. Bên cạnh đó, bệnh nhân hãy tăng cường dinh dưỡng, vận động nhẹ nhàng, hạn chế căng thẳng tâm lý, tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt các bệnh nền, duy trì lối sống lành mạnh, tinh thần thoải mái.

Người bệnh cũng cần chủ động theo dõi sức khỏe thường xuyên, khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài thì cần đi khám kịp thời tại cơ sở y tế gần nhất. Đồng thời tuân thủ điều trị các bệnh nền, tái khám đúng hẹn và không tự ý ngưng thuốc.

Ngoài ra, người thân và người chăm sóc là những người tiếp xúc gần cần tuân thủ nghiêm các khuyến cáo phòng bệnh hô hấp để giảm nguy cơ lây truyền cho người thuộc nhóm nguy cơ...

Nhiều cách phòng tránh COVID-19 cho trẻ

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Lưu (Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết, tính đến hiện tại, bệnh viện chưa ghi nhận trẻ em mắc COVID-19 vào điều trị. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM, bệnh viện đã có phương án phân luồng từ bộ phận tiếp nhận và các phương án cách ly, điều trị trong trường hợp có ca bệnh nhập viện.

Hiện nay, đa số trẻ em đều tiêm đủ vắc xin ngừa bệnh, miễn dịch cộng đồng vẫn còn, trẻ mắc COVID-19 thường ít diễn tiến nặng so với người lớn. Một số bệnh nhân mắc COVID-19 có thể chỉ có triệu chứng nhẹ thoáng qua. Điều này khiến nhiều phụ huynh chủ quan khi con mình không may nhiễm bệnh. Bởi, một số trường hợp trẻ vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng.

Đặc biệt, trẻ đang có bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính (hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), bệnh thận mạn, suy dinh dưỡng, tiểu đường, bệnh lý di truyền chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, ung thư khi mắc COVID-19 có nguy cơ diễn tiến viêm phổi nặng, hoặc suy hô hấp cấp cao hơn các trẻ khác. Chưa kể đến nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, hay làm nặng thêm tình trạng bệnh nền sẵn có ở trẻ, rất nguy hiểm. Do đó, phụ huynh đều cần chủ động phòng tránh COVID-19 cho trẻ.

Cha mẹ hãy cho trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay thường xuyên với dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh nhà cửa, vật dụng, đảm bảo thông gió trong nhà, tránh tiếp xúc với người có các triệu chứng đường hô hấp hoặc đang mắc bệnh, tiêm đầy đủ vắc xin để phòng ngừa COVID-19… “Nếu nghi ngờ trẻ mắc bệnh, người lớn hãy theo dõi sát triệu chứng của trẻ. Nếu trẻ sốt cao, ho, kèm khó thở, phải đưa trẻ đến cơ sở y tế khám ngay để được bác sĩ đánh giá và xử trí phù hợp” - bác sĩ Trần Ngọc Lưu nói.

Trường hợp trẻ thuộc nhóm nguy cơ, người nhà cần trao đổi với bác sĩ điều trị, trung tâm tiêm chủng về việc tiêm ngừa. Ngoài ra, hãy cho trẻ uống đủ nước, ăn đủ các nhóm thực phẩm, nhất là rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và khoáng chất, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Cha mẹ nên cùng trẻ tập các bài tập thể dục phù hợp để nâng cao sức khỏe cho trẻ và cả gia đình.

Quan trọng, cho trẻ sử dụng các thuốc của bệnh mạn tính theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và tái khám định kỳ. Khi trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, có tiền sử tiếp xúc với người mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Phạm An

An Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI