Cho trẻ đi du lịch, cần lưu ý gì để an toàn trước COVID-19?

06/06/2025 - 08:59

PNO - Để trẻ có kỳ nghỉ hè vui vẻ trọn vẹn, cha mẹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo con an toàn trước COVID-19.

Những ngày qua, ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Đây cũng là thời điểm trẻ được nghỉ hè, đa số cha mẹ đã có kế hoạch cho con đi chơi, du lịch, về quê nhưng còn e ngại. Để trẻ có kỳ nghỉ hè vui vẻ trọn vẹn, cha mẹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo con an toàn trước COVID-19.

Khi cho trẻ vui chơi ngày hè, cần cho chơi khu vực thoáng khí, hạn chế nơi đông người
Khi cho trẻ vui chơi ngày hè, cần cho chơi khu vực thoáng khí, hạn chế nơi đông người

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Lưu - Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) - khuyên rằng, phụ huynh không cần quá lo lắng mà lỡ dịp vui của trẻ. Chỉ cần trước khi đưa cả nhà đi du lịch, hãy kiểm tra xem COVID-19 có nguy cơ lan rộng ở các địa điểm dự kiến tham quan không.

Cha mẹ nên cho con, đặc biệt là trẻ có bệnh nền kiểm tra sức khỏe để bác sĩ đánh giá trẻ có đủ sức khỏe cho chuyến đi hay không. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, dụng cụ cần thiết, ví dụ bình xịt định liều cho trẻ hen suyễn, bút tiêm cho trẻ tiểu đường hay một số vật dụng y tế khác như nhiệt kế, khẩu trang, thuốc hạ sốt, dung dịch sát khuẩn tay nhanh… Ngoài ra, phụ huynh nên kiểm tra sổ tiêm chủng, tiêm các mũi vắc xin cần thiết hoặc mũi nhắc mà trẻ còn thiếu.

Trước khi đi chơi, cha mẹ hãy lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, lựa chọn điểm đến không quá đông đúc và có không gian mở như biển, công viên… tránh nơi nguy cơ có dịch lưu hành.
Tránh các chuyến đi quá dài ngày nếu sức khỏe của trẻ không cho phép. Nếu trẻ có cơ địa dị ứng, cha mẹ lưu ý hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn lạ tại nơi du lịch. Trường hợp phải vào cơ sở y tế điều trị, hãy nói với bác sĩ nhóm thuốc dị ứng ở trẻ (nếu có). Đặc biệt, người lớn lưu số điện thoại của bệnh viện nơi du lịch, bác sĩ gia đình hoặc trung tâm cấp cứu gần nhất, đề phòng trường hợp cần thiết.

Trong suốt chuyến đi, cha mẹ nhắc nhở trẻ mang khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, tránh địa điểm tham quan đông người. Cố gắng giúp trẻ ăn uống đúng giờ, dùng thuốc điều trị bệnh nền đủ liều, tránh tiếp xúc với người có các triệu chứng đường hô hấp hoặc đang mắc bệnh.

Trong thời gian vui chơi, nếu trẻ có triệu chứng sốt, ho, khó thở, trẻ lớn than phiền mất vị giác, khứu giác… hãy đo thân nhiệt cho trẻ, quan sát diễn tiến bệnh. Nếu các dấu hiệu nặng hơn như khó thở, bỏ ăn, li bì… hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh. Tuyệt đối không chờ kết thúc chuyến đi mới kiểm tra bệnh.

Khi trở về nhà, trường hợp gia đình phát hiện vô tình du lịch ở vùng có nguy cơ dịch cao, nên theo dõi sức khỏe của trẻ và các thành viên trong 7 đến 14 ngày. Quan trọng, mọi người cần hạn chế tiếp xúc với người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền trong gia đình.

Khi trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có tiền sử tiếp xúc với người mắc bệnh. Cha mẹ cần bình tĩnh, tránh tâm lý hoang mang, vừa chăm sóc vừa theo dõi bệnh của trẻ. Trường hợp cần thiết, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI