Người tiêu dùng hoang mang với sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

08/01/2026 - 11:44

PNO - Vì sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long rất có tiếng trên thị trường nên việc lực lượng chức năng phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào kho của công ty này khiến nhiều người rất hoang mang.

Trang Facebook Đồ hộp Hạ Long - Hạ Long Canfoco J.S.C. đóng bình luận vì
Trang Facebook Đồ hộp Hạ Long - Hạ Long Canfoco J.S.C. đóng bình luận sau vụ việc - Ảnh: chụp màn hình

Người tiêu dùng hoang mang với sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Công an Hải Phòng vừa khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Qua công tác điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại số 71 Lê Lai (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đã lấy mẫu thịt đưa đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành và tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh sau khi có kết quả.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Ngay sau khi thông tin này công bố, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng, bất an về vấn đề an toàn thực phẩm liên quan tới Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long – một đơn vị được cho là có tiếng trên thị trường.

Chị Khánh Ly (Thanh Hóa) chia sẻ, nhà chị thường xuyên sử dụng Đồ hộp Hạ Long, đặc biệt là món cá ngừ để chế biến salad. Sau khi thông tin bùng nổ, chị vẫn băn khoăn không biết có nên tiếp tục sử dụng hay bỏ đi 3 hộp thịt đang còn trữ trong tủ.

Trên trang Facebook Đồ hộp Hạ Long – Hạ Long Canfoco SJC, nhiều người tiêu dùng bày tỏ thái độ giận dữ thông qua các comment và icon. Hiện trang này đã đóng tính năng bình luận.

Trả lời bình luận của một số khách hàng liên quan tới vụ việc thịt heo bệnh, trang Facebook này cho biết: “Chúng tôi khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, thú y và kiểm dịch; nguyên liệu, quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đối với các thông tin đang được phản ánh trên truyền thông, Công ty sẽ có thông tin giải trình chính thức, minh bạch trong thời gian sớm nhất”.

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long "nằm sàn"

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - ảnh: T.H
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: T.H

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có tiền thân là Nhà máy cá hộp Hạ Long, được cổ phần hóa từ năm 1996 và chính thức đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán vào năm 2001 với mã CAN.

Tính đến cuối năm 2024, công ty có 714 nhân sự, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đóng hộp.

Bên cạnh trụ sở chính tại Hải Phòng, doanh nghiệp còn có các đơn vị thành viên gồm Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đồng Tháp; Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn – đơn vị mới được thành lập tháng 2/2024 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng do Đồ hộp Hạ Long sở hữu 100% và Trường Mầm non Hạ Long (Halong Kindergarten).

Trước thời điểm xảy ra vụ việc nói trên, trong năm 2025, công ty từng đặt mục tiêu Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trở thành doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Việt Nam, theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững và định vị thương hiệu gắn liền với thực phẩm an toàn.

Ngoài thị trường nội địa chiếm khoảng 77% doanh thu, công ty cũng đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế như Mỹ, các quốc gia CPTPP (Canada, Úc...), Trung Đông, châu Á và thử nghiệm mở rộng sang lĩnh vực thức ăn thú cưng.

Báo cáo tài chính của công ty cho thấy, năm 2024, doanh thu thuần đạt 682 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 2 tỉ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu đã đạt 470 tỉ đồng với lợi nhuận sau thuế 11 tỉ đồng.

Về quy mô, Đồ hộp Hạ Long có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, tương ứng với 5 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán, một con số khá nhỏ so với mặt bằng chung ngành thực phẩm.

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm gần nhất cho thấy, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, UPCoM: SEA) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 27,75% vốn. Đứng thứ hai là cổ đông ngoại Landial Pte. Ltd với tỷ lệ sở hữu 14,65%. Ngoài ra còn có 4 cổ đông cá nhân lớn khác gồm ông Phạm Hữu Quý Luân, ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hà…

Trên thị trường chứng khoán, sáng 8/1, cổ phiếu CAN của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cũng “nằm sàn” với giá 27.900 đồng/cổ phiếu.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI