Liên tục phát hiện thịt heo bệnh, bốc mùi tuồn ra thị trường

06/08/2025 - 15:46

PNO - Lực lượng Quản lý thị trường tại các địa phương phát hiện nhiều cơ sở buôn bán thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, thịt bốc mùi hôi thối...

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, thu giữ hơn 4 tấn thịt và mỡ heo có dấu hiệu hôi thối.

Cụ thể, chiều ngày 5/8, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt heo của bà Nguyễn Thị T. (sinh năm 1980, tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam).

Thịt heo đã bốc mùi hôi thối được phát hiện và xử lý kịp thời - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Thịt heo đã bốc mùi hôi thối được phát hiện và xử lý kịp thời - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 6 tủ đông chứa lượng lớn thịt và mỡ heo. Bà T. khai nhận đã thu gom số thịt này từ các chợ và điểm giết mổ nhỏ lẻ trong tỉnh, không có hóa đơn chứng từ, sau đó phân loại và bán lại cho các cơ sở chế biến thực phẩm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Q.V. (do ông Nguyễn Thái Q., sinh năm 1972 làm đại diện), phát hiện thêm 7 tủ đông và 1 kho lạnh chứa thịt heo, phần lớn là mỡ.

Tổng cộng hơn 4 tấn thịt heo tại 2 địa điểm đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và có nguy cơ gây hại sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật và yêu cầu tiêu hủy theo quy định.

Theo ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai, bà T. vi phạm 2 lỗi: không đăng ký hộ kinh doanh cá thể và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, bị xử phạt 19,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Q.V. bị xử phạt tới 69 triệu đồng vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ông Hà cho biết, đây là vụ phát hiện lớn đầu tiên sau khi UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai. Nhằm động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ, Chi cục đã tiến hành biểu dương và thưởng nóng cho các cán bộ QLTT và Công an tham gia chuyên án.

Ngày 6/8, lãnh đạo UBND xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng xã này đã tiêu hủy gần 1 tấn thịt heo cấp đông ở một lò mổ trên địa bàn nhiễm dịch tả heo châu Phi. Hiện công an xã này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý chủ lò mổ theo quy định.

Lãnh đạo xã Hợp Minh cho biết, ít ngày trước, lực lượng chức năng xã này đi kiểm tra các lò mổ heo trên địa bàn xã. Tại lò mổ tự phát của gia đình bà N.T.H. (trú xóm Phan Thanh, xã Hợp Minh), lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc đang được cấp đông trong 7 tủ lạnh.

UBND xã Hợp Minh đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. “Bước đầu chủ lò mổ khai không biết số heo này nhiễm bệnh. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập người bán số heo này lên làm việc” - lãnh đạo xã Hợp Minh nói.

Số thịt heo nhiễm bệnh được tiêu hủy theo quy định - Ảnh: Hoàng Khánh
Số thịt heo nhiễm bệnh được tiêu hủy theo quy định - Ảnh: Hoàng Khánh

Trước đó, ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tạm giữ hình sự Lê Mạnh Đáng (35 tuổi), Mai Văn Hùng (36 tuổi, cùng trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), Ngô Thị Lan (44 tuổi, trú xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Hữu Tuân (38 tuổi, trú xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Kiểm tra các lò mổ do Đáng, Hùng và Lan làm chủ, lực lượng chức năng thu giữ 1,6 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thu mua heo ốm yếu từ các đầu nậu, tổ chức giết mổ tại nhà rồi mang đi tiêu thụ.

Ngọc Thùy - Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI