Chùm ảnh: Thủ đô Seoul chìm trong nước lũ

09/08/2022 - 06:20

PNO - Tối 8/8, nhiều khu vực nổi tiếng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngập trong nước lũ do mưa to kéo dài trên diện rộng, nhấn chìm các phương tiện giao thông và buộc người dân phải sơ tán.

 

Nước mưa tràn vào ga tàu điện ngầm Isu ở phía nam Seoul vào đêm 8/8
Nước mưa tràn vào ga tàu điện ngầm Isu ở phía nam Seoul vào đêm 8/8

Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những con đường ngập nước, nhiều người đi đường khốn khổ băng qua màn mưa, cũng như nước tràn xuống các bậc thang của một ga tàu điện ngầm.

Người dùng Twitter @ evh5150 cho biết, quận Gangnam nổi tiếng đã xảy ra sự cố mất điện. Theo hãng tin Yonhap, lượng mưa lên tới 170mm đã đổ xuống miền Trung của đất nước vào ngày 8/8, bao gồm cả khu vực thủ đô.

Seoul hứng chịu lượng mưa 90,5 mm tính đến 20 giờ tối 8/8 theo giờ địa phương. Quận Dongjak ở phía nam Seoul cũng ghi nhận lượng mưa 137mm, phá vỡ kỷ lục trong nhiều thập kỷ.

Cục Khí tượng Hàn Quốc trước đó đã đưa ra khuyến cáo về mưa lớn trên khắp Seoul, thành phố cảng phía tây Incheon, các phần phía bắc của tỉnh Gyeonggi và phía bắc tỉnh Gangwon.

Yonhap cho biết trận mưa lớn như trút nước đã gây ra lũ lụt và mất điện ở một số khu vực. Cư dân ở các khu vực trũng thấp đã sơ tán để đảm bảo an toàn trong khi các đoạn đường tàu điện ngầm buộc phải dừng lại.

Dịch vụ Thông tin & Vận tải Seoul cho biết trong một đoạn tweet vào khoảng 22 giờ rằng đường Yangjae-daero bị ngập và các phương tiện không thể đi qua. Một bức ảnh chụp nút giao thông cho thấy giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Một thông báo an toàn công cộng được gửi đến người dân ở Seoul vào khoảng 23 giờ (giờ địa phương) cảnh báo về khả năng xảy ra lở đất. Những người sống gần rừng cũng được khuyến cáo nên sơ tán để đề phòng.

Tính đến sáng 9/, cơ quan ứng phó và an toàn thảm họa cho biết, ít nhất 5 người chết ở Seoul, trong khi 2 người khác thiệt mạng ở tỉnh Geyonggi gần đó. Ba trong số các nạn nhân là những người sống trong một banjiha – kiểu căn hộ tầng hầm chật chội được mô tả trong bộ phim Ký sinh trùng từng đoạt giải Oscar của Bong Joon-ho - ở quận Gwanak của Seoul.

Các quan chức cho biết, người thứ tư thiệt mạng ở Seoul sau khi bị mắc kẹt trong một tòa nhà ngập nước, trong khi một người khác được cho là đã bị điện giật khi cố gắng dọn một cái cây đổ bên đường. Tại thành phố Gwangju thuộc tỉnh Geyonggi, một người được tìm thấy dưới đống đổ nát của một trạm xe buýt bị sập trong khi một người khác tử vong sau khi bị chôn vùi trong trận lở đất.

Ít nhất chín người bị thương, trong khi sáu người vẫn đang mất tích. Hãng thông tấn Yonhap cho biết trận mưa như trút nước là trận mưa lớn nhất trong vòng 80 năm.

Người dân đi ngang qua Quảng trường Gwanghwamun trong mưa ở trung tâm Seoul
Người dân đi ngang qua Quảng trường Gwanghwamun trong mưa ở trung tâm Seoul
Đã xảy ra sự cố mất điện ở khu vực Gangnam
Đã xảy ra sự cố mất điện ở khu vực Gangnam
Xe buýt mắc kẹt trong nước lũ bên ngoài ga Seocho ở Seoul
Xe buýt mắc kẹt trong nước lũ bên ngoài ga Seocho ở Seoul
Đường phố ngập lụt ở trung tâm Gangnam, Seoul
Đường phố ngập lụt ở trung tâm Gangnam, Seoul
Một bức ảnh được đăng tải bởi Dịch vụ Vận tải & Thông tin Seoul trên Twitter cho thấy tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại một giao lộ của thủ đô
Một bức ảnh được đăng tải bởi Dịch vụ Vận tải & Thông tin Seoul trên Twitter cho thấy tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại một giao lộ của thủ đô
Một con đường ở khu Daechidong, phía nam Seoul bị ngập hoàn toàn
Một con đường ở khu Daechidong, phía nam Seoul bị ngập hoàn toàn
Người dân lội qua một con phố ngập lụt ở quận Gangnam, Seoul
Người dân lội qua một con phố ngập lụt ở quận Gangnam, Seoul
ác con đường ở thành phố cảng phía tây Incheon ngập nước vào ngày 8/8
Các con đường ở thành phố cảng phía tây Incheon ngập nước vào ngày 8/8

Linh La (theo Yonhap, CNA, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI