Chủ tịch xã mất chức vì đánh bạc giữa đại dịch COVID-19

21/05/2020 - 11:46

PNO - Sau khi bị xử phạt 2 triệu đồng về hành vi đánh bạc, một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh đã bị kỷ luật về mặt Đảng và cách hết chức vụ về mặt chính quyền.

Ngày 21/5, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê cũng đã kỷ luật về mặt Đảng với ông Dũng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dũng (áo xanh) xuất hiện trên chiếu bạc
Ông Dũng (áo xanh) trên chiếu bạc

Trước đó, chiều 20/4, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm người tụ tập đánh bạc, trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Trong số những người này có ông Dũng.

Ngày 17/5, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Dũng và 8 người dân tham gia đánh bạc số tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi người.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI