Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Rất nhiều phản ánh tồn đọng giải quyết hồ sơ

29/06/2022 - 10:47

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận định, việc tắc nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế.

Sáng 29/6, tại cuộc họp kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 6, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm trên địa bàn TPHCM, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho hay, trong công tác cải cách hành chính, việc giải quyết hồ sơ tại TP.Thủ Đức đang là áp lực.

Chủ tịch UBND TP.THủ Đức kiến nghị tăng nhân lực cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh P.Thủ Đức
Chủ tịch UBND TP.THủ Đức kiến nghị tăng nhân lực cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP.Thủ Đức

“Đặc biệt, riêng hồ sơ thủ tục đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP.Thủ Đức của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM trong 6 tháng đầu năm là 44.500 hồ sơ. Con số cực kỳ lớn. Dù có nỗ lực nhưng việc giải quyết còn chậm” - ông Hoàng Tùng cho biết.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM tăng cường nhân lực cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP.Thủ Đức.

Liên quan nội dung này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận định, việc tắc nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính mà thành phố đang gặp phải ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, qua giải ngân đầu tư công, dòng tiền không "chảy" vào sản xuất kinh doanh.. 

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng việc tồn đọng hồ sơ, tắc nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính thì quận, huyện nào cũng có.

“Riêng TP.Thủ Đức do sáp nhập ba quận nhưng nhân lực lại có hạn khiến việc giải quyết gặp khó hơn” - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nói. Ông cho rằng, TP.Thủ Đức và các sở ngành cần đẩy mạnh phối hợp để có sự đồng bộ, tập trung thì mới mong giải quyết được điểm nghẽn này.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thêm, gần đây, thành phố nhận rất nhiều phản ánh của người dân, doanh nghiệp về giải quyết hồ sơ chậm, để tồn đọng. Hơn thế, không ít trường hợp lợi dụng điều này để phản ánh tiêu cực về TPHCM.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân  giám đốc
Theo ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Chỉ số cải cách hành chính của TPHCM năm 2021 tụt 20 hạng

Thông tin thêm về công tác cải cách hành chính, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội Vụ TPHCM cho biết, dù tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng lên, tỷ lệ giải quyết quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ; tuy nhiên số lượng hồ sơ tiếp nhận trong thực tế tại TPHCM rất lớn, do đó, số lượng hồ sơ trễ hạn cũng đáng kể.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ thì Chỉ số Cải cách hành chính của TPHCM năm 2021 xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố (tụt 20 hạng so với năm 2020). Ôn Huỳnh Thanh Nhân cho rằng, tác động của dịch COVID-19 cũng là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ số này.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI