Chủ ‘tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm’ hạ thủy tàu mới

21/01/2015 - 16:01

PNO - PNO - Sáng 21/1, gia đình bà Huỳnh Thị Kim Hoa (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã làm lễ hạ thủy con tàu mới ĐNa 90657TS có công suất gần 1.000 CV.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Trước đó, vào ngày 26/5/2014, con tàu mang số hiệu ĐNa 90152TS của gia đình bà Hoa khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) đã bị các tàu của Trung Quốc đâm chìm. Con tàu bị hư hại hoàn toàn, 10 ngư dân phải nhảy xuống nước thoát thân.

Bà Hoa cho biết, dù bị thiệt hại nặng nề khi bị Trung Quốc đâm chìm tàu cá nhưng gia đình bà vẫn quyết trở lại đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Bà Hoa và gia đình đã vay mượn tiền từ ngân hàng cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội để đóng mới tàu cá mang số hiệu ĐNa 90657TS.

Con tàu được đóng mới với tổng vốn đầu tư gần 7,5 tỉ đồng. Ông Trần Văn Vốn, chồng bà Hoa cho biết, đã phải vay mượn 6 tỉ đồng, số tiền còn lại do các nhà hảo tâm, người dân cả nước đóng góp hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Theo ông Vốn, tàu ĐNa 90657TS được đóng mới theo mẫu thiết kế của Thái Lan, có chiều dài 22m, chiều rộng bụng 6,3m, tổng công suất máy gần 1.000CV. Tàu có mức trọng tải 50 tấn, gấp đôi so với tàu 90152TS trước đây.

Bà Hoa cho biết, sau khi hạ thủy, tàu sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để trở lại đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

“Dù có khó khăn, nhưng gia đình tôi và các ngư dân khác vẫn ra Hoàng Sa đánh bắt. Đó là vùng biển của Việt Nam nên dù có bị Trung Quốc đe dọa, chúng tôi vẫn không sợ hãi. Chúng tôi muốn góp sức mình bảo vệ chủ quyền”, bà Hoa khẳng định.

Tại buổi lễ hạ thủy tàu, ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng động viên gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm bám biển. Chính quyền và người dân TP Đà Nẵng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Các tàu cá của ngư dân hoạt động đánh bắt ở Hoàng Sa là khẳng định chủ quyền của Việt Nam với vùng biển này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng thông tin thêm: trong thời gian tới, sẽ hỗ trợ 2 gia đình ngư dân số tiền 300 triệu đồng để đóng mới tàu cá công suất 1.000CV.

Trao đổi với Phụ Nữ Online, bà Hoa cho biết, việc tàu ĐNa 90657TS hạ thủy sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 10 lao động. Bà Hoa cũng khẳng định con tàu ĐNa 90152TS bị Trung Quốc đâm chìm sẽ được tặng cho UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) trưng bày tại Nhà bảo tàng Hoàng Sa.

Hiện bà Hoa vẫn đang kiên trì theo đuổi vụ kiện Trung Quốc vì hành vi đâm chìm tàu cá, vi phạm luật pháp quốc tế. Vụ kiện đã được bà Hoa ủy nhiệm cho luật sư Đỗ Pháp và Hội Nghề cá TP. Đà Nẵng tiến hành.

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Chuẩn bị hạ thuỷ con tàu mới

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Ông Phùng Tấn Viết trao quà và động viên vợ chồng bà Hoa

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Con tàu được đóng mới với sự hỗ trợ của công đồng xã hội

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Anh Trần Văn Vốn bên trong khoang lái

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Anh Vốn giới thiệu máy tàu

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Hầm chứa hải sản trên con tàu mới

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đà Nẵng trao quà cho vợ chồng bà Hoa

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Tàu cá mới của vợ chồng ông Vốn được hạ thủy

Chu ‘tau ca bi tau Trung Quoc dam chim’ ha thuy tau moi

Nụ cười của bà Hoa bên con tàu mới

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI