Chợ Tân Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM: Tiểu thương “treo” sạp vì dự án “treo”

28/09/2013 - 06:54

PNO - PN - Chợ Tân Bình sẽ chuyển đổi thành trung tâm thương mại, là thông tin được UBND Q.Tân Bình công bố đã lâu, nhưng không ai biết khi nào dự án khởi công. Trong khi đó, nhiều tiểu thương lo lắng bỏ chợ ra ngoài kinh doanh, người ở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cho Tan Binh, Q.Tan Binh, TP.HCM: Tieu thuong “treo” sap vi du an “treo”

Bên ngoài chợ có hơn 800 sạp, trong đó chỉ có khoảng 600 sạp có giấy phép kinh doanh

Chợ “ngoài” hại chợ “trong”

Theo các tiểu thương, khoảng vài năm gần đây, tình hình kinh doanh tại chợ Tân Bình ngày càng ế ẩm. Xung quanh chợ, số điểm bán mọc lên như nấm. Trong chợ bán gì, ngoài chợ có nấy. Chị H. (kinh doanh ngành hàng quần áo) than, cả tuần chỉ bán được vài chục bộ quần áo, lời vài trăm ngàn đồng, không đủ đóng thuế. Theo các tiểu thương, mỗi tháng họ phải đóng thuế hoa chi, môn bài, vệ sinh, bảo vệ… không dưới ba triệu đồng.

Mối mới không có, mối cũ bỏ đi, chị C. rầu rĩ: “Nhiều bạn hàng lâu năm cũng biệt tăm, tôi tìm hiểu thì được biết họ đã bỏ ra ngoài lấy hàng. Người bán bên ngoài không đóng thuế, phí như trong chợ nên bán với giá rẻ hơn”. Chị T. thú thật: “Buôn bán ế ẩm, xin ban quản lý (BQL) chợ và cơ quan thuế giảm bớt phí, thuế không được, cách nay khoảng một năm, tôi đánh liều chuyển ra ngoài thuê sạp bán”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện số người trong chợ ra ngoài thuê nhà dân buôn bán rất nhiều, phần lớn đều không có giấy phép kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - Phó đội trưởng Đội Nghiệp vụ BQL chợ Tân Bình thừa nhận, sức mua của chợ Tân Bình ngày càng giảm. Trong đó, ngành hàng vải vóc, quần áo là giảm mạnh nhất. Ông Nguyễn Lê Hoàng Thân - Phó Chủ tịch UBND P.8, Q.Tân Bình cho biết, qua thống kê sơ bộ có khoảng 800 sạp hoạt động xung quanh chợ. Trong đó, khoảng 600 sạp có giấy phép kinh doanh. Hầu hết các sạp đều bán sỉ.

Tiểu thương thiếu thông tin

Bà Nguyễn Ngọc Hải Yến - Phó trưởng phòng Kinh tế Q.Tân Bình cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay quận đã có chủ trương tạm ngưng cấp giấy phép kinh doanh đối với tất cả các trường hợp buôn bán ngành hàng quần áo. Tuy nhiên, những hộ không được cấp giấy phép vẫn lén lút buôn bán.

Theo ông Thân, phần lớn những người bán xung quanh chợ hiện nay chính là những tiểu thương trước đây bán trong chợ. Do nghe chợ Tân Bình sẽ chuyển đổi thành trung tâm thương mại nên nhiều tiểu thương ra ngoài “xí” chỗ trước. Phường thường xuyên kiểm tra, xử phạt nhưng mức phạt thấp (400.000đ/trường hợp) nên không ngăn chặn hiệu quả.

BQL chợ Tân Bình và chính quyền địa phương đều khẳng định: không biết khi nào chợ Tân Bình sẽ chuyển thành trung tâm thương mại. Trong khi đó, một số tiểu thương chợ Tân Bình cho biết, trong vài lần họp tổ ngành hàng, tổ trưởng tổ ngành hàng có thông báo chợ Tân Bình sắp chuyển đổi thành trung tâm thương mại. BQL chợ cũng đã nhiều lần khảo sát lấy ý kiến tiểu thương về việc sửa chữa chợ Tân Bình, nên nhiều tiểu thương cho là “sắp xây trung tâm thương mại”. Nhiều tiểu thương đề nghị, cơ quan chức năng cần có thông tin cụ thể về thời điểm xây trung tâm thương mại để họ yên tâm buôn bán.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Sơn - Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Bình cho biết: “Hiện đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia xây dựng trung tâm thương mại tại chợ Tân Bình. Quận đang xin chủ trương của thành phố, nhưng chưa được duyệt. Khi nào dự án được duyệt, quận sẽ thông tin cụ thể tiến độ xây dựng để tiểu thương biết”.

 Phan Trí

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI