Chợ đầu mối Thủ Đức hối hả giải phóng hàng hóa trước giờ tạm dừng hoạt động

07/07/2021 - 13:03

PNO - Người bán người mua tranh thủ giao dịch trước khi chợ đầu mối Thủ Đức tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

 

Trước 7g sáng lực lượng chức năng và bảo vệ đã dựng rào chắn trước các cổng ra vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. theo  quy  định là từ  8h  ngày  7/7 chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19, tiểu  thương  có  thời  gian  di  chuyển  hàng hoá, bán  hàng  đến  trước  20h  cùng  ngày.
Trước 7g sáng nay, 7/7, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn trước các cổng ra vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Theo quy định, từ 8g ngày 7/7, chợ sẽ tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19, tiểu thương có thời gian di chuyển hàng hóa, bán hàng đến trước 20g cùng ngày.

 

Bên  trong  các  khu vực  nhà lồng  chợ, tiểu  thương  gần  như đã bắt đầu dọn  sạch hàng, một  vài  điểm  bán  trái  cây, hành  tím, tỏi, ớt,... tiểu  thương còn nán lại chờ người mua hàng trước giờ  G chợ tạm  đóng cửa để phòng dịch COVID-19.
Khu vực nhà lồng chợ, tiểu thương gần như đã dọn sạch hàng. Số ít điểm bán trái cây, hành tím, tỏi, ớt... tiểu thương còn nán lại chờ "giải phóng" nốt số hàng trước "giờ G". 

 

Khung  cảnh  vắng  vẻ  bên  trong  lồng  chợ A  chính, chuyên  các  mặt  hàng  trái cây.
Khung cảnh vắng vẻ bên ở các dãy nhà lồng A, khu vực chuyên doanh các mặt hàng trái cây.

 

 

Vẫn  còn  lát  đát  vài người  mua hàng cuối cùng vào chợ vào buổi sáng để mua trái cây trong  lồng  chợợ.
Vẫn còn lác đác người vào chợ trong buổi sáng để mua trái cây.

 

Khu  vực  kinh  doanh hành tím, tỏi  khá  nhộn  nhịp khách.
Khu vực kinh doanh hành tím, tỏi khá nhộn nhịp khách.

 

Nhiều  người  bán  tại  đây  cũng  bắt  đầu  thu  dọn hàng, đóng túi  đối với hành, tỏi  để  khuâng  vác mang ra xe tải  chở ra  khỏi chợ. Một  tiểu  thương  kinh  doanh  mặt  hàng hành tại đây cho hay, do hành, tỏi  là loại  có thể bảo quan được lâu hơn  nhóm  trái  cây  thông  thương, nên  thường  hàng  này  không  bán  xả, bán  lỗ để  thu hồi vốn, thay  vào  đó  tiểu  thương này mang về kho, bãi  vừa thuê được để tạm, để  bán  hàng khi mối  có  yêu cầu  đặt  hàng, số  khác mang  về  nhà  cho  khách  mới  có  nhu  cầu  xem, thử sản  phẩmm.
Nhiều chủ hàng tranh thủ đóng gói và di chuyển ra khỏi chợ. Một tiểu thương kinh doanh mặt hàng hành tại đây cho hay, do hành, tỏi là loại có thể bảo quản được lâu hơn nhóm trái cây thông thường, nên sẽ không bán xả, bán lỗ để thu hồi vốn. Hàng còn tồn sẽ chuyển về kho, bãi vừa thuê được để bán cho "mối".

 

Ớt, hành  một  số  tiểu  thương  tại  đây  bán  sỉ  chỉ  còn ở mức từ  10.000 đồngg/kg, trong  khi  ngoài  chợ  lẻ  ớt, hành  đang  khan  hàng  giá  rất  caoo.
Một số tiểu thương tại đây bán sỉ ớt, hành chỉ còn 30.000-40.000 đồng/kg, trong khi ngoài chợ lẻ đang khan hàng, giá cao.

 

Một  người  mua  chạy  xe  máy  vào  thẳng  bên  trong  lồng  chợ  vì  chợ  đã  bắt  đầu  vắng  kháchh.
Một người mua chạy xe máy vào thẳng vào nhà lồng vì chợ đã bắt đầu vắng khách.

 

Theo  các  tiểu  thương  tại  đây, việc  đóng  chợ  đầu  mối  Thủ  Đức dù  có thông báo trước một ngày, nhưng  đối  với  các  nhóm  kinh doanh hàng sỉ là khá  đột ngột, vì lấy  hàng ở các   đã
Theo các tiểu thương tại đây, việc đóng chợ đầu mối Thủ Đức dù có thông báo trước một ngày, nhưng nhiều người vẫn khá bị động vì hầu hết là các nhóm kinh doanh hàng sỉ nhận bao tiêu đầu ra nông sản của nhiều vùng, nhất là Đà Lạt. Chợ tạm dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng ít nhiều, hàng sẽ nhập ít đi nhưng chi phí vận  chuyển, phát  sinh cao. 

 

Một  điểm  kinh  doanh  rau  tươi  bên  trong  chợ  chuyên  nhóm rau củ.
Một điểm kinh doanh rau tươi bên trong chợ.

 

Nhiều  tiểu thương mang hàng, đặt  biệt  rau  củ  quả, trái  cây  ra  bên  ngoài khu vực nhà lòng chợ để tiện  cho khách xem, mua  hàngg.
Có tiểu thương đưa trái cây ra bên ngoài khu vực nhà lồng chợ để tiện cho khách xem, mua hàng.

 

 

Tấp  nhập  nhất  là  sau  lưng  khu  vực chợ A, rau, củ  được  bài  bán  khá  nhiều, rất  đông  người  ghé  mua  vào  khung  giờ sáng.
Tấp nập nhất là sau lưng khu vực chợ A, rau, củ được bày bán khá nhiều, rất đông người ghé mua vào khung giờ sáng.

 

Một  số  người  vào  được  bên  trong  khu  vực  chợ  Thủ  Đức  tranh thu mua hàng, trả  giá.
Một số người mua lẻ vào được bên trong khu vực chợ Thủ Đức tranh thu mua hàng, trả giá. 

 

Người  bán đổ một ít trái  cây, rau  củ  mà  mình  kinh  doanh  ra  nền  đất, người  mua  có thể lựa  hàng  chốt  số  lượng, người  này  sẽ  cân  theo  nhu  cầuu.

 

Một  khách  hàng  đi  xe ô tô vào  chợ nông sản để tiện  chở về.
Một khách hàng đi xe ô tô vào chợ nông sản để tiện chở về.

 

Nhiều nhóm  hàng bán  lẻ, người  bán  niêm  yết giá sẵn để  tránh mặc cả, hỏi  giáá.
Nhiều nhóm hàng bán lẻ, người bán niêm yết giá sẵn để tránh mặc cả, hỏi giá.

 

Khu  vực  chợ  B, tiểu  thương cũng dần dọn hàng gần  hết.
Khu vực chợ B, tiểu thương cũng dọn hàng gần hết.

 

Một  số  khu  vực  trong  chợ  B đã  căng dây, đóng  cửa  sớm.
Một số khu vực trong chợ B đã căng dây, đóng cửa sớm.

 

 

Một  số  người  mua hàng không vào được bên trong, tiểu  thương  sẵn  sàng  có  các  đội  xe  chở  hàng, ra  ngoài  khu  vực chợ sẵn  sàng giao cho khách.
Một số người mua hàng không vào được bên trong, tiểu thương có đội xe chở hàng ra ngoài giao cho khách.

 

Tiểu  thương bắt đầu dọn  hàng dần ra khỏi chợ.
Tiểu thương bắt đầu dọn hàng dần ra khỏi chợ.

 

Ở các trục đường chính  trong chợ, nhiều  xe  tải  hàng mở  cửa bán cho khách  ngay tại trên xe.
Ở các trục đường chính trong chợ, nhiều xe tải hàng mở bán cho khách ngay trên xe.

 

Vào  buổi  sáng  dọn  vệ  sinh  chợ, nhiều  người  đổ trái cây, nông  sản  dập, hỏng  xuống  nền chợ để  bỏ, một  số người dân nhặt nhạnh
Vào buổi sáng dọn vệ sinh chợ, nhiều người đổ trái cây, nông sản dập, hỏng xuống nền chợ để bỏ, một số người dân nhặt nhạnh những trái còn dùng được.

 

Rất  đông  người  dân  tranh  thủ  nhặt  trái  vài  trước khuôn viên, bãi  đổ  xe  chợ.
Rất đông người dân tranh thủ nhặt trái vải trước khuôn viên, bãi đỗ xe chợ.

 

Trái  vải  hổng  đổ  thành  đóng.
Trái vải hỏng đổ thành đống.

 

Một  người  đi  mua  hàng  tranh  thủ  lượm lặt trái  vải, trong  khi  phía  sau  công  nhân  vệ  sinh đã bắt đầu làm việc.
Một người đi mua hàng tranh thủ lượm lặt trái vải, trong khi phía sau công nhân vệ sinh đã bắt đầu làm việc.

 

Khu  vực  quốc  lộ 1 A, đoạn cạnh  chợ Thủ Đức sáng nay người dân đi  xe máy  đã phải rất khó khăn để chạy  ra được.
Còn tại khu vực quốc lộ 1A, đoạn cạnh chợ Thủ Đức, sáng nay người dân đi xe máy đã rất khó khăn để chạy ra được.

 

Một  số  người  đổ  nông  sản  ngay  trên  lề đường để bán cho khách.
Một số người đổ nông sản ngay trên lề đường để bán cho khách.

 

Mặc dù không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong chợ đầu mối như Bình Điền, Hóc Môn, nhưng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND TP. Thủ Đức yêu cầu tạm  ngưng hoạt động kinh doanh của chợ nông sản lớn nhất TPHCM này từ 8g, ngày 7/7.

Theo đó, phương án điều tiết hàng hóa thực phẩm, thiết yếu từ tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối nữa, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.

Quốc Thái

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI