Chiều 16/5, Tây Ninh phát hiện một nam thanh niên mắc COVID-19, có tiếp xúc gần với 17 người

16/05/2020 - 15:30

PNO - Bệnh nhân từ Campuchia về Việt Nam bằng xe khách và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hai ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ninh được ra viện chiều 6.4 sau 19 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Hai ca nhiễm COVID-19 được điều trị trước đây tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh được công bố khỏi bệnh, xuất viện vào ngày 6/4. 

Ngày 16/5, bác sĩ Hoa Công Hậu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một trường hợp mắc COVID-19. Đây là ca thứ 4 nhiễm SARS-CoV-2 được Tây Ninh ghi nhận.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân là nam, sinh năm 1981. Ngày 10/1/2020, người này từ Việt Nam sang Siem Reap (Campuchia) bằng xe khách. Đến ngày 2/5, anh về lại Việt Nam bằng xe khách và ở nhà người dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Sau khi anh này từ Campuchia trở về, người dân địa phương ở gần đó phát hiện và báo công an xã đưa về trụ sở lập phiếu điều tra y tế. Sáng 3/5, Trung tâm Y tế Tân Châu đưa bệnh nhân về cách ly tại K71.

Ngày 5/5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 10 ngày sau (ngày 15/5), xét nghiệm lần 2 do Viện Pasteur TPHCM thực hiện cho kết quả bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị và khai báo y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian lưu trú tại Tây Ninh, nam thanh niên này có tiếp xúc gần với 17 người. 

Sau khi bệnh nhân được xác định mắc COVID-19, tỉnh Tây Ninh đã đưa 17 người tiếp xúc gần với anh này về cách ly tại Trung tâm Y tế Tân Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. 

Theo thống kê, toàn tỉnh Tây Ninh hiện cách ly tại cơ sở y tế 133 người; cách ly tập trung là 353 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 141 người.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI