Chiến sĩ nơi tận cùng Tổ quốc thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

13/10/2013 - 23:41

PNO - PN - Tại nơi tận cùng của Tổ quốc, mấy ngày nay, Thượng tá Lưu Thượng Đức - nguyên Trưởng ban Lịch sử quân sự, Bộ chỉ huy quân sự Cà Mau thường kể cho lớp hậu sinh nghe chuyện mình được gặp bác Võ Nguyên Giáp hai lần.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thượng tá Đức nhớ như in lời dặn dò của Đại tướng: “Anh Cả nói thời nào cũng có cái cực, cái sướng, cái buồn. Song, hãy trân trọng hòa bình, nó được đánh đổi bằng xương máu của hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước. Càng trân trọng, mỗi chúng ta cần ra sức gìn giữ, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Chien si noi tan cung To quoc thuong tiec Dai tuong Vo Nguyen Giap

Tại vùng đảo nhỏ Tây Nam cách đất liền hơn 17 hải lý, hàng ngày, sau các buổi học, huấn luyện, tuần tra bảo vệ đảo, các cán bộ chiến sĩ thường đến ngồi quanh chiếc ti vi, radio để theo dõi mọi thông tin liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 HIỀN DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI