Chiến dịch phong thành và xét nghiệm toàn dân của Đà Nẵng đang lọc ra ngày càng nhiều F0 trong cộng đồng

19/08/2021 - 17:05

PNO - Từ ngày phong thành và thực hiện xét nghiệm toàn dân, số ca nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng được phát hiện ngày càng nhiều.

Chiều 19/8, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trong ngày ghi nhận 169 ca mắc COVID-19, trong đó 99 ca đã được cách ly; 12 ca trong khu phong tỏa; 43 ca cộng đồng và 15 ca là F1 chuyển thành F0 tại Bệnh viện dã chiến Khu ký túc xá phía tây thành phố.

Đáng nói, có 31 bệnh nhân COVID-19 được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, trong đó huyện Hòa Vang ghi nhận 3 ca (các xã Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phước); quận Cẩm Lệ 5 ca (các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông); quận Hải Châu 7 ca (các phường Thạch Thang, Hải Châu 1, Thanh Bình, Bình Hiên); quận Ngũ Hành Sơn 3 ca (phường Khuê Mỹ); quận Sơn Trà 7 ca (các phường Nại Hiên Đông, Mân Thái) và quận Thanh Khê 6 ca (các phường Hòa Khê, Xuân Hà, Thanh Khê Tây).

Chiến dịch phong thành và xét nghiệm toàn dân của Đà Nẵng đang lọc ra ngày càng nhiều F0 trong cộng đồng
Chiến dịch phong thành và xét nghiệm toàn dân của Đà Nẵng đang lọc ra ngày càng nhiều F0 trong cộng đồng

Như vậy, từ ngày phong thành (16/8) và triển khai chiến dịch xét nghiệm toàn dân, Đà Nẵng phát hiện ngày càng nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

Cụ thể, ngày 16/8 phát hiện 96 ca thì có 9 ca cộng đồng; ngày 17/8 có 120 ca trong đó 9 ca cộng đồng; ngày 18/8 có 134 ca với 34 cộng đồng; hôm nay 169 ca thì có 43 ca cộng đồng.

Theo phân tích, một số chuỗi lây nhiễm vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới và nguy cơ rất cao, trong đó đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường với 110 ca mắc trong ngày hôm nay.

Đến nay chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tổng cộng 486 ca mắc COVID-19, trong đó 204 ca là tiểu thương chợ đầu mối; 27 ca là người đi chợ và 205 trường hợp là F1, F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.297 ca mắc COVID-19.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI