Cháy nhà ở khu phố Tây, giải cứu 5 người lớn và 2 em bé khỏi biển lửa

03/07/2020 - 09:09

PNO - Sáng 3/7, quán cơm văn phòng ở địa chỉ 168 đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1 (TPHCM) bất ngờ xảy ra cháy khiến nhiều người mắc kẹt.

Khoảng 6g46, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại quán cơm trưa văn phòng Cô Sen Miền Tây (số 168, Đề Thám, Q.1), vô tình chặn đường ra vào ở tầng trệt của căn nhà 2 tầng phía trên khiến nhiều người mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh PC07
Hiện trường vụ cháy - Ảnh PC07

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận 1 và Đội Chữa cháy Khu vực 1 thuộc Phòng PC07 đã điều động 4 xe chữa cháy các loại cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng cứu hộ phải dùng thang đưa người mắt kẹt thoát khỏi đám cháy
Lực lượng cứu hộ phải dùng thang đưa người mắt kẹt thoát khỏi đám cháy

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải cứu 5 người lớn và 2 bé sinh đôi ra khỏi đám cháy trong tình trạng hoảng loạn, gồm: Bà Trần Thị Sen (1973), Chị Nguyễn Thị Thùy (1991), em Nguyễn Thanh Thư (2000), Trần Hải Duy (2004) anh Trần Văn Trang (1970) và 02 bé sinh đôi (sinh năm 2018). Diện tích cháy khoảng 3/60m2.

 

Hiện trường vụ cháy 

"Rất may lực lượng PCCC ở gần và tiếp cận kịp thời nên đám cháy được khống chế. Nếu để chậm thêm ít phút nữa thì không biết chuyện gì xảy ra"- một người dân sống trên đường Đề Thám lo.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực nhà bếp quán cơm. Nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

Phương Nguyên - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI