Can thiệp thành công túi phình mạch não cho cụ bà 90 tuổi

04/09/2025 - 14:00

PNO - Ngày 4/9, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch, nút túi phình mạch não kích thước lớn cho một bệnh nhân đã 90 tuổi.

Theo đó, cụ bà L.T.T. (90 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng huyết áp cao (180/90 mmHg), đau đầu, nói chuyện khó nghe. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu não... Qua thăm khám và kết quả chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cho thấy, nhiều tổn thương cũ vùng não, túi phình kích thước 9,2mm x 12mm.

Túi phình mạch não kích thước lớn
Túi phình kích thước lớn trước khi can thiệp.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp nội mạch nút túi phình, giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết.

Ca can thiệp do BS CKII Trần Công Khánh - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ) - cùng ê kíp thực hiện. Các bác sĩ đã luồn vi ống thông siêu nhỏ đến vị trí túi phình và tiến hành thả 4 vòng xoắn kim loại vào trong lòng túi phình. Kết quả chụp kiểm tra ghi nhận, túi phình được tắc gần hoàn toàn, dòng máu lưu thông ổn định. Sau 45 phút, thủ thuật hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân 90 tuổi ổn định sau khi can thiệp thành công.
Bệnh nhân 90 tuổi ổn định sau khi can thiệp thành công. Ảnh: CTV

TS Bác sĩ Hà Tấn Đức - Trưởng khoa Đột quỵ (Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ) - thông tin, túi phình mạch máu não chưa vỡ chủ yếu điều trị nội khoa và theo dõi, chỉ can thiệp những túi phình có nguy cơ vỡ cao. Hiện nay, có nhiều phương pháp can thiệp như đặt stent chuyển dòng chảy, thả vòng xoắn vào túi phình, hoặc kẹp clip túi phình. Các bác sĩ sẽ dựa trên vị trí, hình thái túi phình, tình trạng nội khoa của bệnh nhân để lựa chọn phương pháp can thiệp thích hợp.

Thành công của ca bệnh khẳng định vai trò chuyên môn và năng lực điều trị can thiệp mạch não của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, bệnh viện đã cứu sống nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch, mang lại cơ hội sống cho người dân miền Tây ngay tại địa phương, không cần phải chuyển lên tuyến trên.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI