Can thiệp cứu thai nhi mắc khối u nhau thai trong bụng mẹ

08/09/2025 - 10:02

PNO - Lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện tại bệnh viện, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.

Sáng ngày 8/9, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đã can thiệp thành công một ca bệnh phức tạp, cứu sống một thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ ngay từ trong bụng mẹ. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện tại bệnh viện, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.

Thai phụ T.N.B., 30 tuổi, ngụ tại TPHCM mang thai lần đầu, đến khám tại bệnh viện ở tuần thai thứ 28 với tình trạng mệt mỏi, khó thở. Sau khi kiểm tra, PGS. TS. BS. Lê Minh Khôi - Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh Tim mạch - phát hiện thai nhi có triệu chứng suy tim nặng và tràn dịch màng ngoài tim do một khối u nhau thai lớn gây ra. Khối u này đã làm tăng lượng máu về tim, dẫn đến quá tải tuần hoàn và đẩy thai nhi vào tình thế nguy kịch.

Ê - kíp phẫu thuật can thiệp bào thai cứu thành công thai nhi (ảnh bvcc)
Ê - kíp phẫu thuật can thiệp bào thai cứu thành công thai nhi. Ảnh: BVCC

Mặc dù thai nhi mới 28 tuần tuổi, có nguy cơ sinh non cao, nhưng TS. BS. Trần Nhật Thăng - Trưởng khoa Phụ sản - cho biết tình trạng của thai nhi không thể trì hoãn. Trước tình thế cấp bách, một hội đồng chuyên môn đa ngành đã được thành lập, bao gồm các bác sĩ sản khoa, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.

Hội đồng đã đi đến thống nhất thực hiện một thủ thuật can thiệp nội mạch đặc biệt, là làm tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai. Ca can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm thay vì tia X để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm phóng xạ.

Theo PGS. TS. BS. Võ Tấn Đức - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, việc tiếp cận chính xác mạch máu của khối u đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm cao.

Ban đầu, các bác sĩ dùng lò xo kim loại (coil) để làm tắc mạch, nhưng do lượng máu lưu thông quá lớn nên không đạt hiệu quả. Trước tình huống này, ê-kíp đã quyết định sử dụng keo sinh học để lấp đầy các khoảng trống, chặn đứng dòng máu nuôi u. Ca can thiệp đã thành công ngoài mong đợi. Sau đó, dòng máu về tim thai giảm nhanh chóng, khối u co lại và tim thai phục hồi.

Điều kỳ diệu là thai kỳ được duy trì an toàn không chỉ đến mốc 32 tuần như dự kiến, mà kéo dài đến 39 tuần rưỡi. Thai nhi chào đời khỏe mạnh, không cần cấp cứu. Hiện tại, bé được hơn 4 tháng tuổi, phát triển tốt và đang được theo dõi định kỳ.

Theo PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện, sự thành công của ca bệnh này mở ra nhiều hy vọng mới cho các gia đình có hoàn cảnh tương tự trong tương lai.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI