Cần kiểm soát chặt chẽ ngành mỹ phẩm Việt Nam

25/08/2025 - 14:44

PNO - Nhiều cơ sở sản xuất mỹ phẩm nhỏ lẻ chưa tuân thủ đúng nguyên tắc, đáp ứng quy định về công bố sản phẩm,… đặt ra nhiều thách thức trong quản lý.

Sáng 25/8, Báo Tiền Phong phối hợp Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, cùng các đơn vị tổ chức hội thảo với chủ đề “Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng”.

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng - Cục Phó Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - cho biết, những năm gần đây, ngành mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, với quy mô thị trường đạt khoảng 2,3-2,5 tỉ USD (tính đến năm 2024) và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 10-15%.

Tuy nhiên, khoảng 80-90% mỹ phẩm tiêu thụ tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và châu Âu, trong khi sản phẩm trong nước còn hạn chế về công nghệ, nghiên cứu và thương hiệu.

Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng (áo trắng) trả lời các nội dung liên quan mỹ phẩm tại hội thảo
Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng (áo trắng) trả lời các nội dung liên quan mỹ phẩm tại hội thảo

“Tỉ lệ sản xuất mỹ phẩm nội địa còn thấp, đa số là gia công đơn giản, thậm chí gần đây nở rộ mỹ phẩm handmade, mỹ phẩm nhà làm. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chưa chú trọng kiểm soát chất lượng, chưa tuân thđúng nguyên tắc, chưa đáp ứng các quy định về công bố sản phẩm, quảng cáo,… đặt ra thách thức lớn trong quản lý chất lượng” - tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng nói.

Bên cạnh đó, số lượng tiêu thụ mỹ phẩm ở nước ta lớn, lợi nhuận cao, nên nhiều mặt hàng trở thành mục tiêu làm nhái, làm giả của các đối tượng phi pháp. Tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế, nhà làm khiến việc kiểm soát sản phẩm càng khó khăn hơn. Thậm chí người tiêu dùng chưa thực sự nhận thức đúng đắn về các tác hại của mỹ phẩm được sản xuất không đúng quy định, chưa được cấp phép, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

“Mặc dù người tiêu dùng biết rõ rằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả khôn lường, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận mua vì tâm lý ham rẻ. Đây là một trong những hành vi tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lan.

Điển hình trong thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp làm giả, làm nhái mỹ phẩm cao cấp. Gần đây còn có dầu gội đầu có chất diệt côn trùng, mỹ phẩm giới thiệu như thuốc chữa bệnh, kem chống nắng không đúng chỉ số rất nguy hiểm” - ông Hùng cho hay.

Ông nhận định ngành mỹ phẩm nội địa tuy chưa đóng góp tích cực vào nhiều lĩnh vực kinh tế, nhưng đây là ngành có liên quan trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, nên yêu cầu đặt ra là phải quản lý hiệu quả và chặt chẽ. Trong thời gian tới, công tác quản lý tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính:

Thứ nhất, cần xây dựng hệ thống hậu kiểm hiệu quả hơn, định kỳ kiểm tra sản phẩm trên thị trường, nâng cao chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm trong công bố, quảng cáo, sản xuất mỹ phẩm, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc minh bạch, dễ dàng tra cứu.

Thứ hai, hỗ trợ phát triển mỹ phẩm sản xuất trong nước, xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt gắn với giá trị tự nhiên, thảo dược và nguyên liệu bản địa, đồng thời tạo điều kiện về vốn, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường quốc tế.

Thứ ba, nâng cao nhận thức người tiêu dùng qua việc tổ chức các chiến dịch truyền thông về mỹ phẩm an toàn, hướng dẫn cách chọn lựa sản phẩm uy tín, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng công cụ kiểm tra thông tin công bố trên website của Cục Quản lý Dược.

Thứ tư, các cơ quan chức năng như Y tế, Công thương, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý mỹ phẩm. Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước ASEAN và quốc tế đáp dụng phù hợp.

"Hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trên cơ sở tuân thủ Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia khác. Nghđịnh này sẽ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Dự thảo sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 9/2025" - ông Tạ Mạnh Hùng chia sẻ.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI