Cấm giao bài tập về nhà là đúng!

06/11/2014 - 07:21

PNO - PN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành 5 lệnh “cấm” đối với các trường tiểu học, trong đó có việc cấm giao bài tập về nhà cho học sinh những trường và lớp dạy học hai buổi/ngày. Quy định này lập tức tạo nên những dư luận...

Cam giao bai tap ve nha la dung!

Nguồn ảnh: baogialai.com.vn.

Chiều 4/11, GS-TSKH Nguyễn Kế Hào, nguyên Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ GD-ĐT đã có cuộc trao đổi với Báo Phụ Nữ về vấn đề này.

* Bộ quy định cấm giao bài về nhà cho học sinh tiểu học, ông nghĩ sao?

- Tôi thấy cấm là đúng, dù quy định này không chỉ tạo nên hai luồng, mà là nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tiểu học đã học hai buổi/ngày rồi, còn bắt các cháu về nhà học làm gì, không cần thiết.

* Quy định thì vậy, nhưng ở nhiều trường, giáo viên vẫn giao bài về nhà. Lý do các cô đưa ra là trên lớp các em chỉ học cơ bản, nhưng các kỳ kiểm tra thì vẫn ra bài nâng cao, vì thế cần học thêm ở nhà để làm quen với nhiều dạng bài, điều đó có đúng?

- Học cơ bản là được rồi. Nhiều người “đục nước béo cò”, cho là phải học nâng cao ở sách nọ sách kia nhưng tôi thấy không cần thiết. Chị cứ đi ra các nhà sách mà xem, học sinh lớp 2, lớp 3 mà có hàng chục cuốn sách tham khảo, nào là toán nâng cao, giải toán nâng cao… Những người không biết xấu hổ đã xào xáo đổi tên, thay trang này bằng trang khác nhưng nội dung thì vẫn thế, họ làm khổ xã hội bởi những cuốn sách đấy, báo chí đã nêu rất nhiều rồi. Nước ngoài họ có học thêm đâu mà họ vẫn văn minh, phát triển.

* Nhiều phụ huynh và cả giáo viên lên tiếng, chương trình hiện hành khá nặng khiến học sinh phải có thêm thời gian làm bài ở nhà…

- Bộ GD-ĐT đã giảm tải nhiều rồi, chương trình nặng là do người ta cứ thêm vào, tự tạo ra cái nặng. Có những phụ huynh không quản được con, muốn cô giao bài tập về nhà để con mình dành thời gian vào đấy mà quên đi những trò chơi khác. Tôi thấy bậc tiểu học học ngày hai buổi là đủ lắm rồi, không cần phải giao thêm bài về nhà nữa. Phải dành thời gian cho trẻ xem, chơi, thư giãn…

* Để cho con thi vào lớp 6 của những trường chuyên, trường chất lượng cao, nhiều phụ huynh phải cho con đi luyện thi từ lớp 4 chứ không phải lớp 5. Sự cạnh tranh quyết liệt trong tuyển sinh lớp 6 đã khiến các học sinh phải học thêm rất nhiều…

- Tự xã hội tạo ra sự cạnh tranh ấy chứ ai. Bây giờ đã phổ cập THCS nên không phải thi đầu vào lớp 6. Nói thêm về trường chất lượng cao, tôi thấy nhiều học sinh nông thôn vừa học vừa kiếm sống, có học thêm gì đâu mà các cháu vẫn giỏi. Mỗi người có điều kiện, suy nghĩ, sở thích của mình, cứ chạy theo số đông là lạc đấy.

* Trước quy định cấm giao bài về nhà, hiệu trưởng một trường tiểu học khi được hỏi đã cho rằng bố mẹ phải kèm cặp thêm cho con vào buổi tối, ông nghĩ sao về đề nghị này?

- Không cần. Xã hội lành mạnh thì con người cần nhiều thứ chứ không phải chỉ học. Phổ thông ngày xưa làm gì có học thêm mà rồi vẫn nhiều người giỏi.

Nếu học thêm thì học nhiều thứ khác, như học hỏi từ các chương trình trên ti vi, học từ những trò chơi, chuyến đi, trải nghiệm thực tế chứ không phải chỉ trên sách vở. Một đứa trẻ thành người không phải chỉ nhờ kiến thức sách vở, nó còn cần được dạy cả những giá trị sống như sự khiêm tốn, thật thà, dũng cảm…

DUNG NHI thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI